Thế giới

Đối phó nguy cơ thiếu điện, Mỹ miễn thuế pin mặt trời Việt Nam

Tổng thống Joe Biden ra lệnh thực hiện các biện pháp khẩn cấp để gia tăng sản lượng năng lượng mặt trời, trong đó có miễn thuế với các tấm pin mặt trời từ Việt Nam.

Ngày 6/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng, nói rằng an ninh quốc gia và chất lượng cuộc sống đang bị đe dọa bởi nguy cơ thiếu hụt trong nguồn cung cấp năng lượng.

Ông ra lệnh thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm đẩy mạnh nguồn cung thiết yếu cho các nhà sản xuất năng lượng mặt trời.

Tuyên bố của Tổng thống Biden bao gồm việc miễn thuế 2 năm đối với các tấm pin mặt trời nhập khẩu từ các quốc gia Đông Nam Á bao gồm: Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Campuchia. Giới quan sát đánh giá động thái mới nhất cho thấy, ông Biden đang cố gắng bắt đầu các mục tiêu chống biến đổi khí hậu của mình.

Tổng thống Mỹ viện dẫn Đạo luật sản xuất quốc phòng và các sắc lệnh hành pháp trong bối cảnh nhiều tổ chức công nghiệp phàn nàn việc phát triển ngành năng lượng mặt trời đang bị chậm lại do các vấn đề chuỗi cung ứng. Một phần vấn đề xuất phát từ việc Bộ Thương mại Mỹ điều tra về nguy cơ vi phạm thương mại liên quan đến các sản phẩm, thiết bị của Trung Quốc.

Trong tuyên bố của Nhà Trắng hôm 6/6, ông Biden ghi nhận nhiều yếu tố đang đe dọa khả năng cung ứng điện. Những yếu tố này bao gồm sự gián đoạn thị trường năng lượng do chiến sự tại Ukraine và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu. “Nhiều yếu tố đang đe dọa khả năng cung cấp đủ điện của Mỹ để phục vụ nhu cầu khách hàng. Những yếu tố này bao gồm sự gián đoạn của thị trường năng lượng do cuộc xung đột Nga - Ukraina và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu trầm trọng”, ABC dẫn lời ông Joe Biden.

"Tại nhiều khu vực của đất nước, tình trạng hạn hán cùng với các đợt nắng nóng đang đồng thời dẫn tới dự báo về tình trạng thiếu hụt nguồn cung điện và đẩy nhu cầu điện lên cao kỷ lục", ông Biden nêu.

Trong một bài viết hồi đầu tháng 5, tờ Wall Street Journal cho biết, từ California đến Texas và Indiana, các nhà khai thác lưới điện cảnh báo công suất điện đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu.

Tình trạng thiếu hụt này có thể dẫn đến mất điện trong các đợt nắng nóng hoặc các thời kỳ cao điểm khác trong năm 2022. Nhà điều hành lưới điện của California dự đoán sẽ thiếu hụt nguồn cung vào mùa hè này, đặc biệt nếu nhiệt độ cực cao, có cháy rừng hoặc xảy ra chậm trễ trong việc đưa các nguồn điện mới vào mạng điện.

Tại Texas, nơi một số nhà máy điện đã ngừng hoạt động để bảo trì, nhà điều hành lưới điện đã cảnh báo về tình trạng khan hiếm trong đợt nắng nóng dự kiến kéo dài vào tuần tới. Nguy cơ thiếu điện đang gia tăng trên khắp nước Mỹ.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết, động thái của Tổng thống Biden nhằm mục đích tăng cường sản xuất trong nước các bộ phận của tấm pin mặt trời, vật liệu lắp đặt tòa nhà, máy bơm nhiệt hiệu suất cao và các thành phần khác để tạo ra năng lượng sạch.

Giới chức Nhà Trắng gọi động thái miễn thuế đối với tấm pin mặt trời nhập khẩu từ Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Campuchia là một biện pháp cầu nối trong khi thực hiện các nỗ lực khác nhằm tăng sản lượng điện mặt trời trong nước.

"Tuyên bố khẩn cấp của tổng thống đảm bảo các gia đình của Mỹ được tiếp cận với nguồn điện sạch và đáng tin cậy, đồng thời đảm bảo chúng tôi có khả năng buộc các đối tác thương mại của mình phải chịu trách nhiệm với các cam kết của họ", Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết trong một tuyên bố.

Minh Hoa (t/h theo Tuổi Trẻ Online, Lao Động)