Thể thao

Đội hình tuổi Dần 2022: Tiền vệ Martin Odegaard

Nhân dịp Năm mới, hãy nhìn lại đội hình những cầu thủ tuổi Dần đáng chú ý nhất. Vị trí tiền vệ thuộc về Martin Odegaard.

Vài nét về Martin Odegaard

Tên đầy đủ: Martin Odegaard
Ngày sinh: 17/12/1998
Nơi sinh: Drammen, Na Uy
Chiều cao: 1m78
Vị trí: Tiền vệ tấn công
CLB hiện tại: Arsenal
Số áo: 8
Định giá: 42 triệu euro

Thần đồng nức tiếng
Odegaard bắt đầu tập luyện cùng đội một của Stromsgodset vào năm 2013, khi anh mới 14 tuổi. Anh cũng từng có thời gian tập luyện ngắn tại Bayern Munich và Manchester United.

Vào tháng 1/2014, Odegaard được đưa vào đội hình một của Stromsgodset nhưng không ký hợp đồng. Anh cũng tham gia tập luyện hai buổi tối trong tuần tại Mjøndalen IF, nơi cha anh làm huấn luyện viên.

Thần đồng này có trận đấu chính thức đầu tiên cho Strømsgodset trong trận đấu với Aalesunds FK tại sân Marienlyst Stadion vào ngày 13/4/2014. Ở tuổi 15, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu tại Giải vô địch bóng đá Na Uy (Tippeligaen).

Ngày 5/5/2014, anh ký hợp đồng chuyên nghiệp với Strømsgodset đến năm 2015. Ngày 16/5/2014, Odegaard ghi bàn thắng thứ tư trong chiến thắng 4-1 của Strømsgodset trước Sarpsborg 08 FF, và là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Giải vô địch bóng đá Na Uy.

Odegaard sớm được chú ý trong màu áo Stromsgodset

Vào ngày 16/7, anh có trận đấu đầu tiên tại đấu trường châu Âu khi vào sân thay cho Lars Christopher Vilsvik trong 5 phút cuối trận đấu với Steaua Bucureşti, vòng sơ loại thứ hai của UEFA Champions League.

Trong trận đấu với Sandnes Ulf vào cuối tháng 7, anh góp công trong cả 3 bàn thắng của Strømsgodset, ghi một bàn và kiến tạo một bàn. Anh còn đem về một quả phạt đền nhưng đồng đội lại đá hỏng. Sau trận đấu, truyền thông đã thảo luận về khả năng anh sẽ sớm có mặt tại đội tuyển Na Uy.

Ngày 15/8, Odegaard lại một lần nữa trở thành tâm điểm với 3 pha kiến tạo đem về chiến thắng 3-2 trước IK Start khi được bố trí đá ở cánh phải. Anh có cú đúp đầu tiên trong sự nghiệp trong chiến thắng 2-1 trước Lillestrøm SK ngày 19/10/2014.

Strømsgodset kết thúc mùa giải với vị trí thứ tư và giành quyền tham dự vòng sơ loại UEFA Europa League, cá nhân Odegaard có được 5 bàn thắng và 7 pha kiến tạo sau 23 trận.

Tàn lụi tại Real Madrid và tìm thấy ánh sáng với Arsenal
Ngày 21/1/2015, Real Madrid chính thức đạt được thỏa thuận chiêu mộ Odegaard từ Strømsgodset với phí chuyển nhượng ước tính khoảng 3 triệu euro.

Trong buổi họp báo sau khi ký kết hợp đồng, Real Madrid tuyên bố Odegaard sẽ tham gia tập luyện ở cả đội một và đội dự bị của Real là Real Madrid Castilla, nhưng sẽ thi đấu trước tiên cho đội dự bị, lúc này được dẫn dắt bởi Zinedine Zidane.

Đầu tháng 2/2015, Real đã điền tên Odegaard vào danh sách dự vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên tại UEFA Champions League 2014/15 với đối thủ Schalke 04.

Sau nhiều lận đận, Odegaard dường như đã tìm thấy bến đỗ cuộc đời là Real

Ngày 23/5/2015, anh có trận đấu đầu tiên cho Real Madrid, khi vào sân ở phút thứ 58 thay cho Cristiano Ronaldo trong chiến thắng 7-3 lại La Liga trước Getafe. Anh chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử của Real Madrid có trận ra mắt tại La Liga khi mới 16 tuổi và 157 ngày, đánh bại kỷ lục cũ đã tồn tại 31 năm của Sebastián Losada.

Dù được đánh giá rất cao nhưng Odegaard không được trao nhiều cơ hội ở đội một của Real. Anh liên tục bị đem cho mượn tại Hà Lan với Heerenveen và Vitesse trước khi tại Real Sociedad ở mùa 2019/20.

Ngày 27/1/2021, Odegaard gia nhập Arsenal theo hợp đồng cho mượn đến cuối mùa giải. Phong độ khá tốt trong nửa mùa cho mượn giúp Odegaard được Pháo thủ mua đứt vào tháng 8/2021 với giá 35 triệu euro, và sẽ tăng lên thành 40 triệu euro nếu tính cả phụ phí. Anh ký hợp đồng 4 năm kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm.

Chú hổ Bắc Âu đặc biệt
Odegaard đã khoác áo nhiều cấp độ trẻ của Na Uy từ U15, U16, U17 tới U21. Anh có trận ra mắt ĐTQG vào ngày 27/8/2014, trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo đội tuyển Na Uy, ở 15 tuổi và 253 ngày.

Anh cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử tham dự một kỳ vòng loại EURO ở 15 tuổi & 300 ngày. Thành tích của Odegaard vượt xa so với kỷ lục cũ là 16 tuổi 251 ngày do Sigurður Jónsson của Iceland lập tại vòng loại EURO 1984.

Odegaard có điểm mạnh ở sự nhanh nhẹn trong xử lý bóng và nền tảng kỹ thuật xuất sắc. Huấn luyện viên David Nielsen của Strømsgodset khen ngợi anh "Cách cậu ấy thi đấu giống với những cầu thủ ngôi sao tại các CLB lớn, tương tự Messi hay David Silva".

Báo chí Na Uy cũng so sánh anh với Lionel Messi với khả năng đi bóng với tốc độ cao, kỹ thuật cá nhân khéo léo và khả năng dứt điểm rất tốt. Đồng đội của anh tại đội tuyển Na Uy, Morten Gamst Pedersen, khen ngợi Odegaard về khả năng đọc trận đấu và kỹ thuật cá nhân nhưng cũng nói Odegaard cần thời gian để rèn luyện thể lực.

Anh hiện đang dần ngày càng khẳng định được vị trí tại Arsenal và là nòng cốt cho một Pháo thủ trẻ trung dưới thời HLV Mikel Arteta. Hy vọng của Odegaard trong năm 2022 sẽ là giúp Arsenal bay cao.

Đăng Nguyên