Tiêu điểm thế giới

Đồi Capitol "thất thủ", chiến thắng cuối cùng vẫn gọi tên Joe Biden

Sau nhiều giờ hỗn loạn, Quốc hội Mỹ đã chính thức chứng nhận chiến thắng bầu cử cho ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Phó Tổng thống Mike Pence tuyên bố về người chiến thắng bầu cử.

Vài giờ sau khi hàng trăm người ủng hộ Tổng thống Donald Trump xông vào đồi Capitol trong một cuộc hỗn loạn chưa từng có, Quốc hội Mỹ đã chính thức chứng nhận chiến thắng bầu cử cho ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Ngay sau chứng nhận, Nhà Trắng đưa ra một tuyên bố từ Tổng thống Trump, trong đó ông cam kết "chuyển đổi có trật tự" vào ngày 20/1 khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức.

Quốc hội đã tiếp tục công việc chứng nhận phiếu bầu cử tri đoàn vào cuối ngày 6/1 sau cảnh hỗn loạn trên đồi Capitol, với cuộc tranh luận kéo dài sang đến ngày 7/1.

Sau khi tranh luận, Thượng viện và Hạ viện đã bác bỏ hai ý kiến ​​phản đối cuộc kiểm phiếu và chứng nhận cuộc bỏ phiếu cuối cùng của Cử tri đoàn với việc ông Biden nhận được 306 phiếu và ông Trump là 232 phiếu.

Phó Tổng thống Mike Pence sau khi tuyên bố tổng số phiếu bầu cuối cùng nói rằng, đây "sẽ được coi là một tuyên bố đầy đủ về những người được bầu làm tổng thống và phó tổng thống Mỹ”.

Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris sẽ nhậm chức cùng với ông Biden vào ngày 20/1.

Thủ tục chứng nhận đã bị gián đoạn bởi đám đông hỗn loạn cố gắng vượt qua hàng rào an ninh bằng kim loại, phá vỡ cửa sổ và các bức tường mở rộng để tìm đường vào tòa nhà quốc hội Mỹ.

Cảnh sát cho biết, 4 người đã chết trong cuộc hỗn loạn và 52 người đã bị bắt.

Một số người đã bao vây Hạ viện trong khi các nghị sĩ ở bên trong, đập cửa và buộc đình chỉ cuộc tranh luận về chứng nhận bầu cử. Các nhân viên an ninh chất đống đồ đạc trước cửa và rút súng trấn áp trước khi giúp các nghị sĩ và những người khác trốn thoát.

Cuộc tấn công vào đồi Capitol là đỉnh điểm của nhiều tháng gây chia rẽ và leo thang xung quanh cuộc bầu cử ngày 3/11, với việc Tổng thống Trump liên tục tuyên bố rằng cuộc bỏ phiếu đã bị gian lận và kêu gọi những người ủng hộ lật ngược thế cờ.