Thế giới

Độc lạ: Phong tục đoán vận đầu năm tại Đức

Phong tục đón Tết của mỗi nước trên thế giới đều có những nét độc đáo, thú vị riêng. Tại Đức, người dân có phong tục đoán vận vào những ngày đầu năm.

Nếu Tết Âm Lịch mang nhiều ý nghĩa với người Việt, thì Tết Dương Lịch cũng là dịp được người dân Đức hết sức mong chờ. Năm mới là dịp để mọi người mang theo nhiều điều mong ước về sự an lành, may mắn và thành công đối với bản thân, gia đình.

Đối với người Đức, họ sẽ dành trọn 1 tuần lễ để sum họp với gia đình, bạn bè và vui chơi thỏa thích trong dịp đầu năm mới. Để chuẩn bị cho dịp đón năm mới, người dân nước Đức cũng trang trí lại nhà cửa, dọn dẹp đường phố sach sẽ và chuẩn bị thức ăn cho những bữa tiệc đón năm mới. Trước Giao thừa 15 phút, mọi người ngồi lại quây quần bên nhau, chờ đến khi đồng hồ điểm đúng 0h, tất cả mọi người đều ra ngoài xem bắn pháo hoa và ném bỏ một thứ gì đó ra sau. Theo niềm tin của người Đức, lúc đó chính là thời điểm họ thoát khỏi những khó khăn và vận xui đeo bám trong năm cũ để chào đón nhiều điều tốt lành khi năm mới bắt đầu.

Sau Giao thừa, mọi người trao cho nhau những cái ôm và lời chúc "Frohes Neujahr" (Chúc mừng năm mới), mong ước cho một năm mới được thuận buồm xuôi gió.

Ở Đức, dịp năm mới người ta thường trao nhau những cái ôm và nụ hôn nồng thắm. (Ảnh minh họa).

Sau đó, mỗi gia đình quây quần bên nhau trong những bữa tiệc thịnh soạn với đầy đủ món ăn và cùng nhau xem các chương trình truyền hình đặc biệt. Người Đức quan niệm, nếu ăn cà rốt và bắp cải sẽ mang đến sự ổn định về tài chính.

Đêm Giao thừa tại Đức, mỗi nhà thường bày lên trên bàn tiệc một chiếc đĩa có đựng 12 củ hành. Các củ hành được khoét những lỗ nhỏ và rắc muối vào. Mỗi củ hành được đặt tên cho mỗi tháng trong năm. 

Phong tục lạ của người dân Đức khi đón Tết để đoán vận đầu năm. (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, người Đức cũng có một phong tục đón chào năm mới khá độc đáo gọi là Bleigießen, đó là dùng chì nóng để dự đoán vận may trong năm. Vào thời Nước Đức còn chia cắt thành Đông Đức và Tây Đức, người dân Đông Đức có tục đổ chì nóng lên một cái thìa rồi ném thìa xuống nước, sau đó họ sẽ vớt chì lên, nhìn vào hình dạng cục chì vớt lên mà tiên đoán năm mới sẽ làm ăn thành đạt hay thất bại.

Đến tận ngày nay, phong tục này vẫn được người dân một số nơi ở nước Đức gìn giữ, người dân Đức tin rằng, mỗi biểu tượng tạo thành từ chì nóng chảy sẽ tượng trưng cho những ý nghĩa khác nhau. Cũng giống như văn hóa ngày đầu tiên của năm mới của người Viêt, chúng ta sẽ hái lộc hay rút quẻ xăm đầu năm để cầu may.

Quốc Tiệp (t/h)