Dân sinh

Độc đáo quất tạo hình rồng, trả giá hàng chục triệu đồng chưa bán

Ngoài những dáng quất truyền thống, năm nay ông Trương Ngọc Xuân (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã tạo dáng quất cảnh độc lạ hình rồng, thu hút khách dịp Tết Nguyên đán 2024.

Gắn bó với nghề trồng cây cảnh đã lâu, đặc biệt là quất cảnh Tết, ông Trương Ngọc Xuân ấp ủ ý tưởng làm những con rồng bằng cây quất từ nhiều năm trước. Tết Giáp Thìn 2024 đến gần cũng là lúc ông Xuân từng bước biến ý tưởng này thành hiện thực.

Những cây quất tạo hình rồng được tuyển chọn kỹ lưỡng, đưa vào chế độ chăm sóc đặc biệt từ đầu năm Quý Mão (2023). Đến giữa năm 2023, cây bắt đầu được cho lên bình, tiến hành vào khuôn để hoàn thiện tạo sáng sản phẩm.

Để chào đón tết Giáp Thìn 2024, ông Trương Ngọc Xuân đã chuẩn bị cho ra lò 2 cặp rồng quất, với một cặp rồng cuốn dáng đứng và một cặp rồng “long vân thủy" (rồng cưỡi mây đùa với nước).

“Theo quan niệm dân gian, rồng xuất hiện ở khắp mọi nơi không chỉ dưới đất mà còn ở trên trời, được xem là biểu tượng thuận lợi của nông nghiệp, mang tới nhiều điều tốt lành. Những người tuổi rồng thường rất năng nổ, giỏi lãnh đạo. Rồng cũng biểu trưng cho sự giàu có, quyền lực, với sức mạnh tạo ra mưa giông nên được xem là biểu trưng cho năng lượng của đất trời. Do đó, tôi rất muốn tạo ra những con rồng bằng quất, với ý nghĩa phong thủy mang lại may mắn, tài lộc nhân dịp đầu năm mới”, ông Trương Ngọc Xuân cho biết.

Đối với cặp rồng cuốn dáng đứng, ông Xuân sử dụng 6 cây quất ta để tạo dáng. Còn đối với cặp rồng quất “long vân thủy”, ông Xuân dùng hết 12 cây quất được tuyển chọn kỹ càng. Mỗi con rồng này sử dụng hết 6 cây, được trồng trong 2 bình lớn đóng vai trò như 2 cụm chân của rồng.

Sau khi cho ra mắt thị trường, đến thời điểm hiện tại nhiều người đã trả giá đã để ý đến 2 cặp rồng, có người trả đến gần 20 triệu đồng cho cặp rồng cuốn và 40 triệu đồng cho cặp “vân long thủy" nhưng chủ nhân vẫn chưa bán.

“Lúc làm chúng tôi không nghĩ đến việc sẽ bán chúng và bán với giá bao nhiêu. Tuy nhiên, nếu gặp khách tâm huyết, tác phẩm của tôi được đưa về bài trí ở một vị trí xứng đáng thì tôi cũng sẵn lòng trao chúng cho chủ mới. Mặc dù vậy, tôi nhấn mạnh rằng tôi không làm những cặp rồng này với mục đích kinh tế", ông Xuân nói.