Kinh tế

Doanh thu du lịch của Đồng Tháp năm 2022 đạt 1.500 tỷ đồng

Năm 2022, Đồng Tháp đón 3,4 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ du lịch đạt 1.500 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, năm 2022, thực hiện chương trình du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tỉnh đón 3,4 triệu lượt khách du lịch, bằng 113,33% kế hoạch.

Tổng thu từ du lịch đạt 1.500 tỷ đồng, bằng 150% kế hoạch, tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá đây là kết quả của việc tỉnh tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, du lịch, nổi bật là Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ, Lễ kỷ niệm 30 năm Khu di tích Xẻo Quít được xếp hạng Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia, Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ nhất năm 2022... Riêng trong 3 ngày diễn ra Lễ hội sen Đồng Tháp, tỉnh thu hút trên 100.000 lượt du khách, doanh thu ước trên 60 tỷ đồng.

Sau dịch Covid-19, ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp và các cơ sở, lưu trú, công ty lữ hành đã nỗ lực trong việc làm mới dịch vụ để đáp ứng yêu cầu của du khách. Ảnh: báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Cùng với việc tổ chức nhiều lễ hội, sự kiện, các ngành chức năng ở Đồng Tháp và các huyện, thành phố… cũng đầu tư phát triển thêm nhiều sản phẩm dịch vụ mới, mở điểm du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ du khách, đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng chống dịch, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, các dịp lễ lớn.

Theo đó, tỉnh đã phát triển 3 điểm du lịch cộng đồng đạt chuẩn là homestay Hoàng Anh Tam Nông, Vườn nho Ba Tuấn và khai trương Làng du lịch cộng đồng tại xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh.

Tỉnh cũng xây dựng được 3 tour du lịch trải nghiệm là tour dỡ chà đãi bạn ở thành phố Cao Lãnh, tour trải nghiệm nông nghiệp huyện Cao Lãnh và tour trải nghiệm làng nghề dệt chiếu, chợ chiếu Định Yên.

Trong năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Đồng Tháp đã phát triển được 2 điểm du lịch đạt chuẩn cấp tỉnh là du lịch Việt MeKong Farmstay và du lịch sinh thái Sunny.

Đặc biệt tỉnh có 4 điểm du lịch được Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long công nhận điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 gồm Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Khu di tích Xẻo Quít, Khu du lịch Văn hóa Phương Nam và Khu du lịch Tràm Chim.

Về lâu dài, để du lịch phát triển bền vững, có chiều sâu, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2026.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh… đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Đồng Tháp hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển điểm du lịch tham quan vườn hoa kiểng, cánh đồng sen, vườn cây ăn trái, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao gắn với sản xuất làng nghề, làng nghề truyền thống… mức hỗ trợ 300 triệu đồng/điểm. Hỗ trợ đầu tư du lịch homestay (khách lưu trú và trải nghiệm văn hóa sinh hoạt gia đình tại nhà dân) chất lượng cao, farmstay (khách lưu trú, trải nghiệm giá trị văn hóa bản địa tại trang trại), trải nghiệm nông nghiệp chất lượng cao, mức 100-300 triệu đồng/cơ sở.

Với loại hình khách sạn, khu nghỉ dưỡng phức hợp 3 sao được hỗ trợ 40 triệu đồng/phòng ngủ, tối đa 4 tỷ đồng/cơ sở. Đối với khách sạn, khu nghỉ dưỡng phức hợp đạt 4 sao trở lên được hỗ trợ 50 triệu đồng/phòng ngủ, tối đa 10 tỷ đồng/cơ sở... Tỉnh cũng xem xét hỗ trợ đầu tư xây dựng khách sạn, khu nghỉ dưỡng phức hợp 3 sao, 4 sao và 5 sao; bến tàu du lịch; đầu tư phương tiện vận chuyển khách du lịch đường thủy và đường bộ; khu phố ẩm thực, mua sắm, khu vui chơi giải trí mô hình kinh tế đêm…

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cho biết, các tổ chức có tham gia đầu tư xây dựng, phát triển lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh ngoài được hưởng các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết này, còn được hưởng các ưu đãi theo quy định hiện hành; được đăng cai tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh; được đại diện ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại, du lịch cấp quốc gia và nước ngoài để quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch và xây dựng thương hiệu, hình ảnh; được hỗ trợ miễn phí đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho người lao động trực tiếp phục vụ khách du lịch theo kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực du lịch hàng năm của tỉnh.

Minh Hoa (Theo Vietnamplus, Sài Gòn Giải Phóng)