Ngôi sao

Đoạn video ghi lại toàn cảnh vụ nam ca sĩ Hàn lái xe đâm chết người vừa được hé lộ

Liên quan đến vụ Im Seulong lái xe đâm chết người, mới đây đoạn video ghi lại vụ việc đã được một tờ báo Hàn Quốc công bố.

Theo đó, tối qua (5/8), tờ Joongang Ilbo của Hàn Quốc đã công bố đoạn video dài 26 giây ghi lại toàn cảnh vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến ca sĩ Im Seulong (thành viên nhóm nhạc 2AM). Đoạn video được trích xuất từ camera an ninh đặt tại hiện trường xảy ra vụ việc.

Ảnh cắt từ đoạn video ghi lại hình ảnh vụ tai nạn nghiêm trọng.

Trong đoạn clip, ông A. (người thiệt mạng trong vụ tai nạn) mặc đồ đen, tay cầm ô. Ông này đột ngột băng qua đường trong khi đèn hiệu dành cho người đi bộ đã chuyển qua màu đỏ. Khoảng 2 giây từ khi ông A. bắt đầu sang đường, chiếc ô tô màu trắng do Im Seulong cầm lái vụt lên và tông vào nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào lúc 23h50 trong điều kiện thời tiết xấu, trời mưa nặng hạt. Sau đó, ông này nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Theo nhận định ban đầu từ phía cảnh sát ông A. đã sang đường sai luật

Đại diện sở Cảnh sát Tây Seoul cũng thông tin thêm đang tiếp tục điều tra chính xác tình huống của vụ việc để xác định mức độ trách nhiệm và hình phạt dành cho nam ca sĩ.

Trước đó, cảnh sát đã tuyên bố Im Seulong không sử dụng rượu trong thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Căn cứ vào các bằng chứng có được, giọng ca 33 tuổi cũng được xác nhận không lái xe quá tốc độ quy định. Tuy nhiên, anh vẫn phải chịu phạt do ông A. đã không may thiệt mạng.

Nam ca sĩ đang bị sốc sau vụ việc.

Trước đó, tờ JoongAng Ilbo từng đăng tải bài viết dự đoán mức hình phạt nam ca sĩ có thể phải đối mặt. Theo ý kiến một luật sư, hiện trường có nhiều chi tiết có lợi cho Im Seulong như tai nạn xảy ra lúc nửa đêm, mưa lớn gây cản trở tầm nhìn.

Theo quy định, trong trường hợp sơ suất gây tai nạn nghiêm trọng, lái xe có thể bị phạt tù tới 5 năm và nộp phạt 20 triệu won (16.700 USD). Trong trường hợp người bị nạn sang đường sai luật, thông thường lái xe sẽ chịu mức 40%, nạn nhân sẽ chịu 60% lỗi.

Do không sử dụng rượu bia, chất kích thích, không lái xe quá tốc độ, cộng thêm các yếu tố khách quan, Im Seulong có thể được xem xét giảm mức hình phạt. "Với trường hợp như Im Seulong, nam ca sĩ có thể bị phạt quản chế hoặc tuyên bố vô tội nếu đủ bằng chứng", tờ báo này cho hay.

Minh Hoa (t/h)