Ngôi sao

Diva Hồng Nhung hội ngộ bạn bè sau thời gian cách ly

Diva Hồng Nhung vừa có dịp hội ngộ bạn bè trong một buổi tiệc trà chiều. Đây là lần gặp nhau hiếm hoi của Hồng Nhung và hội bạn sau nhiều tháng xa cách vì dịch Covid-19.

Thời gian qua, diva Hồng Nhung bị kẹt ở Mỹ nhiều tháng liền. Chị về Việt Nam vào cuối tháng Bảy và hoàn thành việc cách ly tập trung vào trung tuần tháng Tám. Sau đó, diva tiếp tục ở nhà tự cách ly thêm 14 ngày để đảm bảo theo đúng quy định. Sau đó, Hồng Nhung mới gặp bạn bè khi đã có kết quả sức khoẻ an toàn.

Diva Hồng Nhung hội ngộ bạn bè sau nhiều tháng xa cách vì dịch Covid-19.

Mới đây, diva Hồng Nhung có dịp hội ngộ diễn viên Diễm My, Hoa hậu Giáng My, Hoa hậu Hà Kiều Anh, cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung, NTK Đỗ Mạnh Cường và người mẫu Lê Thuý trong một buổi tiệc trà chiều. Đây là lần gặp nhau hiếm hoi của Hồng Nhung và hội bạn sau nhiều tháng xa cách vì dịch Covid-19.

Trong lần xuất hiện này, Hồng Nhung diện một mẫu váy đen của thương hiệu SIXDO của NTK Đỗ Mạnh Cường, sẽ chính thức trình làng vào cuối tháng 9 tới đây. Chiếc váy thường được dùng trong tiệc đêm được Hồng Nhung kết hợp khéo léo để trở thành trang phục mặc ban ngày. Diva phối cùng mũ của Prada kết hợp với hoa cài của SIXDO. Điều đặc biệt là thay vì hoa cài ngay eo, Hồng Nhung lại đặt lên mũ để tạo sự khác biệt. Đồng hồ Cartier, túi Chanel, thắt lưng Dolce and Gabbana, giày Nicolas Kirtwood giúp hoàn thiện tổng thể theo phong cách boho.

Hồng Nhung diện trang phục của NTK Đỗ Mạnh Cường.

Hồng Nhung cho biết chị yêu thích vẻ đẹp tối giản, sang trọng nhưng luôn có điểm nhấn. “Từ Mỹ nhưng tôi vẫn theo dõi thông tin của bạn bè tại Việt Nam. Được biết Đỗ Mạnh Cường sắp cho ra mắt thương hiệu mới, mang nhiều ý nghĩa, không chỉ thời trang mà còn nhân văn. Vì thế, về đến Việt Nam, tôi tìm đến Cường ngay để vừa được làm đẹp, vừa muốn chung tay góp sức với mục tiêu đẹp của Cường”, diva Hồng Nhung chia sẻ.

Hồng Nhung yêu thích vẻ đẹp tối giản, sang trọng nhưng luôn có điểm nhấn.

Trong dịp hội ngộ Hồng Nhung cũng không quên kể về những kỷ niệm ở khu cách ly với những người bạn thân thiết. Chị cho biết đó là quãng thời gian ý nghĩa, khó quên. Chị đã có được nếp sống mới tích cực: “Ngủ sớm, dậy sớm, ăn vừa đủ, tập nhiều hơn, đọc mỗi ngày, chơi cùng các con nhiều hơn, để ý giảm bớt thời gian trên điện thoại và máy tính và mới nhất là tập thiền trong mỗi việc làm nho nhỏ như lau dọn nhà cửa, làm vườn, đi chợ, nấu ăn, lau xe máy, đi bộ, chụp ảnh...”.

Hồng Nhung cũng cho biết thêm, trong thời gian ở khu cách ly chị cũng thực hiện việc thanh lọc cơ thể với nước ép rau củ hàng tuần. Ngoài ra, chị cũng luôn dành thời gian cho yoga để duy trì sức khoẻ, trạng thái tinh thần tốt.

Quốc Tiệp (t/h)