Sự kiện

Đình chỉ công tác cán bộ lái xe CSGT đâm vào tiệm vàng ở Bình Dương

Lãnh đạo Công an Bình Dương vừa ký quyết định đình chỉ công tác đối với cán bộ điều khiển xe CSGT gây tai nạn chết người ở xã Minh Hòa (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) tối 9/6.

Theo thông tin của báo Pháp luật TP.HCM, ngày 10/6, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra xác minh làm rõ vụ xe CSGT đâm người tử vong ở xã Minh Hòa, khi có đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án.

Tài xế điều khiển xe CSGT (ảnh: Pháp luật TP.HCM).

Tài xế điều khiển xe biển xanh 61A-004.22 gây tai nạn được xác định là anh P.H.A. (30 tuổi) là cán bộ thuộc phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bình Dương). Phía Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định đình chỉ công tác đối với anh A.

Như thông tin đã đưa trước đó, khoảng 20h30 ngày 9/6, xe ô tô 7 chỗ mang biển xanh 61A-004.22 đang đi trên tuyến đường thuộc xã Minh Hoà, bất ngờ mất lái, lao vào sạp trái cây và tông sập một tiệm vàng bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh: Người lao động).

Tại hiện trường, xe ôtô gắn phù hiệu xe CSGT bị bể nát phần đầu hư hỏng nặng, tài xế ngồi trong xe mặc thường phục, bị thương nhẹ. Người dân đã phải hỗ trợ gỡ cửa xe để đưa tài xế ra ngoài. Theo các nhân chứng của vụ việc, lúc xảy ra tai nạn người này có biểu hiện không tỉnh táo (có sử dụng rượu bia).

Theo báo Lao Động, vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Thanh A. (23 tuổi, ngụ ở Bình Dương) bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Thời điểm nhập viện, nạn nhân bị đa chấn thương, gãy đùi bên trái, giập gan, giập lá lách, chấn thương sọ não. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Ghi nhận của báo Người lao động, nạn nhân quê ở Long Khánh, tỉnh Đồng Nai có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Anh A. mới lập gia đình có con gái gần 1 tuổi. Thời gian gần đây vợ chồng anh A. sang Bình Dương bán trái cây thuê.

Bá Di (Tổng hợp)