An ninh - Hình sự

Điều tra vụ nữ sinh lớp 8 bị bố bạn học dùng ôtô đuổi đánh nhập viện

Biết chuyện con gái và bạn học mẫu thuẫn dẫn đến đánh nhau, phụ huynh của một nữ sinh lái ô tô chở theo con để tìm đánh nữ sinh kia khiến nạn nhân nhập viện.

Sự việc diễn ra vào khoảng 14h ngày 5/2 (tức ngày Mùng 5 Tết), em N.P.A (học sinh lớp 8B Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thụy Ninh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) cùng 2 người bạn đến nhà em P.T.P.L (bạn học cùng lớp) để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Sau đó các em này ra về. Khoảng 14h30 cùng ngày, khi đến khu vực chợ Hệ, 3 em bất ngờ gặp một chiếc xe ôtô 4 chỗ dừng lại và một người đàn ông lao ra đánh em P.A.

Người nhà của nữ sinh P.A cho biết trên báo Dân trí: "Từ lúc bị đánh, P.A. vẫn tỉnh táo nhưng kêu đau khắp người và đầu. Cơn đau mỗi lúc một dày lên và đến khoảng 23h30 cùng ngày, em nôn ói, lịm đi. Gia đình phải đưa P.A. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Đến nay em vẫn chưa bình phục. Các bác sĩ chẩn đoán em bị chấn thương sọ não, đa tổn thương chưa xác định".

Ngày 11/2, trao đổi với Báo Giao thông, ông Đỗ Trường Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan Công an đang điều tra, xác minh việc một học sinh lớp 8 bị bố của bạn học đánh bị thương phải nhập viện.

Theo ông Sơn, Hiệu trưởng nhà trường cũng đã gửi báo cáo ban đầu vụ việc. Báo cáo ban đầu của Hiệu trưởng nhà trường cho thấy, khoảng 14h30 ngày 5/2/2022, khi ông Phạm Khắc Duẩn (38 tuổi, ở thôn Hệ, xã Thụy Ninh), là bố của cháu P.T.P.L về nhà biết chuyện con mình bị đánh đã điều khiển ô tô chở theo con gái đuổi theo nhóm bạn kia.

Ông Duẩn đã chặn đánh cháu N.P.A ở khu vực chợ Hệ, xã Thụy Ninh.

Theo ông Sơn, ngay khi biết sự việc, Phòng GD&ĐT huyện đã nhanh chóng chỉ đạo Ban Giám hiệu trường Tiểu học và THCS Thụy Ninh, giáo viên chủ nhiệm cùng cha mẹ học sinh tổ chức thăm hỏi, động viên học sinh N.P.A.

Đồng thời, tổ chức làm việc giữa nhà trường với học sinh và cha mẹ học sinh liên quan, làm rõ nguyên nhân mâu thuẫn, thống nhất các biện pháp giáo dục để ngăn chặn sự việc có thể tiếp diễn và phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan, xử lý đúng theo quy định pháp luật.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Công an huyện Thái Thụy cho biết đơn vị đã nhận được báo cáo của Công an xã Thụy Ninh và đang thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra.

Tuệ Minh (tổng hợp)