Hồ sơ điều tra

Điều tra vụ nhóm thanh thiếu niên chém một người thương tích nặng

Nhóm thanh thiếu niên tuổi từ 14-20 mang theo hung khí đi “trả thù” cho bạn, khiến 1 người thương tích nặng. Công an đã xác định được những đối tượng liên quan.

Chiều 10/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, đã triệu tập nhóm đối tượng gồm các thanh thiếu niên liên quan đến vụ chém 1 người gây thương tích nặng, xảy ra tại địa bàn xã Phước Hưng, huyện Long Điền vào tối ngày 7/3 vừa qua.

Nhóm thanh thiếu niên liên quan đến vụ án.

Theo điều tra ban đầu, trước đó giữa Lê Gia B. (16 tuổi), trú tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Lê Thanh S. 16 tuổi, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. B. bị nhóm của S. vây đánh.

Sau đó, B. đã rủ nhóm bạn hơn 10 người, trong đó có Vũ Tuấn Anh (20 tuổi), quê Quảng Xương, Thanh Hóa và Phan Hoàng Kh. (16 tuổi), trú tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền mang theo hung khí đi tìm S. để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 22h ngày 7/3, nhóm của B. phát hiện S. cùng 2 người bạn đang lưu thông bằng xe máy trên đường nên chặn lại để “nói chuyện”. Lúc này, S. cùng 2 người bạn của mình nhảy xuống xe bỏ chạy, nhưng bị Tuấn Anh, Kh. và một số người khác đuổi theo.

Khi đuổi kịp S., Tuấn Anh đã dùng dao tự chế chém vào người của S., còn Kh. dùng một cục gạch ném trúng mặt của S..

Hậu quả S. bị thương tích nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ trốn.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm 7/3, Công an huyện Long Điền đã triệu tập 17 đối tượng liên quan đến làm việc. Trong đó, đối tượng lớn nhất 20 tuổi, nhỏ nhất mới chỉ 14 tuổi.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh thiếu niên này đã khai nhận hành vi.

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ 5 xe môtô, hung khí được nhóm này mang đi đánh nhau và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Gio Linh