An ninh - Hình sự

Điều tra vụ người đàn ông giết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử

Ngày 9/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập hồ sơ điều tra Lê Thanh Hải (37 tuổi, ngụ huyện Lai Vung) về hành vi giết người.

Nguồn tin trên Zing, cảnh sát cho biết thời gian gần đây, Hải nghi ngờ vợ ngoại tình nên giữa 2 người thường xảy ra cự cãi.

Rạng sáng 5/12, Hải chặn xe máy của vợ trên đoạn đường qua xã Tân Thành, huyện Lai Vung rồi dùng dao đâm vợ 12 nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, Hải uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được người dân phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ việc.

Nghi phạm đã qua cơn nguy kịch. Cảnh sát địa phương đã lấy lời khai của Lê Thanh Hải để củng cố hồ sơ xử lý.

Trước đó, Zing cũng đưa tin về một vụ việc tương tự xảy ra vào ngày 12/9 ở xã Long Hòa, thị xã Gò Công (Tiền Giang).

Theo đó, trưa 12/9, người dân phát hiện chị Phạm Nguyễn Thảo V. (22 tuổi) nằm chết trong nhà với vết cắt trên cổ.

Người hàng xóm của chị V. cho biết, khoảng 11h cùng ngày bà nhìn thấy anh Đặng Văn Phúc (27 tuổi, chồng chị V.) cầm con dao dính máu. Khi người này hỏi Phúc thì bị anh ta dọa đâm.

Người phụ nữ này đã giằng lấy con dao ném đi nơi khác và tri hô hàng xóm.

Khi trinh sát bắt giữ anh Phúc, người đàn ông này có biểu hiện mệt, ói ra chất lỏng màu vàng. Nghi Phúc uống thuốc trừ sâu, cảnh sát nhanh chóng đưa anh ta vào viện cấp cứu.

Từ chứng cứ và lời khai ban đầu, cảnh sát nhận định nhiều khả năng người chồng giết vợ rồi tự vẫn do ghen tuông.

Mộc Miên (Tổng hợp)