An ninh - Hình sự

Điều tra vụ bé gái 9 tuổi nghi bị "chị dâu tương lai" bạo hành

Cơ quan chức năng đang điều tra xử lý vụ bé gái 9 tuổi ở Tp.HCM nghi bị "chị dâu tương lai" bạo hành nhiều ngày.

Ngày 19/1, Công an huyện Hóc Môn, Tp.HCM cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc một bé gái 9 tuổi nghi bị "chị dâu tương lai" bạo hành nhiều ngày trên địa bàn xã Thới Tam Thôn.

Trước đó, ngày 12/1, Công an xã Thới Tam Thôn tiếp nhận tin báo của người dân về việc bé A. (9 tuổi, ngụ xã Thới Tam Thôn) có dấu hiệu bị bạo hành nhiều ngày.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt lấy lời khai, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh trong căn nhà để làm rõ. Bé A. đã được đưa về nhà người dì tên H. (ngụ huyện Hóc Môn) để được chăm sóc.

Thông tin ban đầu, mẹ của bé A. đang chấp hành án nên bé sống chung với người anh tên L. (32 tuổi) và Lê Thị Y. (31 tuổi, người yêu L. và sống chung như vợ chồng) tại một căn nhà ở xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.

Theo bé A. kể, chị dâu đã nhiều lần đánh bằng tay chân, bằng cây và đuổi bé ra khỏi nhà.

Chiều 12/1, khi giám sát A. học thì Y. đã dùng tay đánh vào mặt bé, đuổi bé ra khỏi nhà. Hàng xóm phát hiện bé vừa đi vừa khóc, mặt bị sưng đỏ và kể bị chị dâu đánh nên báo cơ quan công an và đưa bé vào bệnh viện.

Cơ quan công an đã trích xuất hình ảnh camera an ninh tại nhà có thể hiện Y. đã đánh cháu A. Công an đang phối hợp cùng phía bệnh viện để kiểm tra, giám định thương tích của bé A.

Bước đầu, công an ghi nhận lời khai của Y. Chị này cho rằng do kèm cháu A. học nhưng thấy cháu lười nên có dùng tay tát vài cái vào mặt cháu và doạ đuổi đi. Sau đó, bé khóc, đi ra khỏi nhà.

Anh L. (là anh ruột của bé A.) có xác nhận, bình thường bé rất lười học, không tập trung. "Vợ tôi giận quá mất khôn, chỉ đánh vào mặt em vài cái", anh L. nói.

Kết quả xác minh ban đầu, "chị dâu tương lai" này đã nhiều lần dùng tay đánh vào mặt và dùng cây gỗ đánh vào một số nơi trên cơ thể bé A. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận hồ sơ bệnh án của bé A. với kết quả đa chấn thương.

Tuệ Minh (tổng hợp theo Công an Tp.HCM, Tuổi trẻ, VietNamNet)