An ninh - Hình sự

Điều tra vụ án sát hại nhân tình rồi tự sát ở Thái Bình

Trong quá trình sinh sống như vợ chồng, giữa chị Th, và Cường xảy ra mâu thuẫn và chị Th. muốn chia tay. Níu kéo bất thành, Cường đã sát hại người tình rồi tự sát.

Ngày 26/2, đại diện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị  đang phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện Kiến Xương điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 1 phụ nữ tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h40 ngày 25/2, nhiều người dân sống tại tổ dân phố Đồng Tiến, thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình nghe nhà của ông Vũ Văn Thành và bà Trần Thị Tươi (2 ông bà đang sinh sống ở tỉnh Đắk Lắk, hiện con gái ông Thành là chị Vũ Thị Th., SN 1989, đang sinh sống tại đây) có tiếng cự cãi nhau kèm theo tiếng la hét kêu cứu.

Khi người dân chạy đến thì phát hiện 2 người (1 nam, 1 nữ) nằm trên vũng máu. Nhận tin báo, Công an thị trấn Thanh Nê và Công an huyện Kiến Xương khẩn trương có mặt, phát hiện chị Vũ Thị Th. đã tử vong, người đàn ông nằm cạnh bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường nơi Cường sát hại chị Th. rồi tự sát bất thành.

Qua điều tra bước đầu xác định nghi phạm gây ra vụ án là Phạm Văn Cường (SN 1990, trú tại xã Thuần Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) cũng là người đàn ông bị thương bên cạnh thi thể chị Th.

Được biết, chị Th. đã có gia đình riêng, chị kết hôn với 1 người đàn ông ở xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, nhưng vợ chồng đang ly thân, làm thủ tục ly hôn, nên chị về nhà của bố mẹ đẻ tại tổ dân phố Đồng Tiến sinh sống và làm công nhân may tại 1 công ty ở khu công nghiệp thuộc huyện Tiền Hải.

Gần đây, chị Th. sống với Phạm Văn Cường như vợ chồng, nhưng xảy ra mâu thuẫn nên muốn chia tay. Tuy nhiên Cường không đồng ý.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án.

Tối 25/2, Cường lại đến để nói chuyện mong chị Th. nghĩ lại, song hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Cường cầm dao đâm nhiều nhát khiến chị Th. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, nghi phạm cũng tự đâm vào bụng với ý định tự sát nhưng không thành, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Cơ quan công an tiến hành điều tra vụ án.

Đến rạng sáng 26/2, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi mới hoàn tất.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ.