Sự kiện

Điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong tại chân cầu vượt Thái Hà

Một người đàn ông lớn tuổi điều khiển xe máy BKS 29H4-49xx bất ngờ đâm vào trụ bê tông lan can cầu Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) dẫn đến tử vong tại chỗ.

Báo An ninh Thủ đô đưa tin, chiều 20/10, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên chân cầu vượt Thái Hà, hậu quả làm một người đàn ông tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc người đàn ông tử vong tại chân cầu vượt Thái Hà.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, tại chân cầu vượt Thái Hà hướng đi Tôn Đức Thắng, người đi đường hốt hoảng chứng kiến một người đàn ông lớn tuổi điều khiển xe máy BKS 29H4-49xx, bất ngờ đâm vào trụ bê tông lan can cầu, rồi nằm ngửa bất động dưới đường, máu ở tai chảy ra nhiều.

Theo báo Công lý, nhận được tin báo, bác sĩ của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đã có mặt tiến hành ép lồng ngực hô hấp cho nạn nhân. Tuy nhiên một lúc sau, bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong.

Qua các giấy tờ người đàn ông này mang theo người, bước đầu xác định nạn nhân là ông Mai Thế B. (SN 1956, chưa xác định địa chỉ).

Quốc Tiệp (tổng hợp)