Môi trường

Điều tra làm rõ vụ lâm tặc đốn hạ 12 cây gỗ tại Gia Lai

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra xác định có 12 cây gỗ bị đốn hạ khối lượng thiệt hại gần 16m3. Căn cứ mặt cắt gốc, mùn cưa, đoàn kiểm tra nhận định thời gian gỗ bị đốn hạ ở nhiều thời điểm khác nhau.

Ngày 5/3, tin từ chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, đơn vị thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về thực trạng phá rừng xảy ra tại huyện Kông Chro.

Ngày 4/3, lực lượng cán bộ của chi cục kiểm lâm tỉnh, hạt Kiểm lâm huyện, lãnh đạo UBND huyện Kông Chro, công an huyện, lãnh đạo xã Sró thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp lên hiện trường để xác minh.

Đoàn kiểm tra có mặt tại hiện trường.

Sau nhiều giờ băng rừng, lội suối, đoàn kiểm tra cũng đã có mặt tại hiện trường. Tại đây, đoàn kiểm tra xác định tại lô 4, khoảnh 6, tiểu khu 805 xã Sró, huyện Kông Chro xảy ra tình trạng khai thác gỗ trái pháp luật.

Sau khi kiểm đếm đoàn xác nhậc nhận có 12 cây gỗ (chủng loại gỗ Dổi) bị đốn hạ tổng khối lượng thiệt hại là 15,769m3 và 2,403 Ster cũi.

Trong đó, 11 cây bị cắt khúc, gỗ bị "lâm tặc" vận chuyển ra khỏi rừng, 1 cây bị bọng ruột còn nguyên. Hiện trường còn lại 0,705m3 gỗ xẻ, gốc, bìa ván gỗ không tận dụng được.

Quá trình làm việc đoàn kiểm tra cũng nhận định khu vực rừng bị khai thác có độ dốc lớn, và chỉ có đường mòn nhỏ đi từ làng Bya, xã Sró đến hiện trường.

Căn cứ vào, tình hình thực tế cũng như dấu vết để lại nhận định phương thức vận chuyển gỗ có thể dùng sức người kéo lếch, không có phương tiện cơ giới để vận chuyển.

Ngoài ra, vị trí các gốc cây nằm rải rác, không tập trung. Theo dấu vết mặt cắt gốc, ván, bìa, mùn cưa tại hiện trường cho thấy, thời gian khai thác không xảy ra cùng một thời điểm, mà xảy ra ở nhiều thời điểm khác nhau.

Để tăng cường, làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, trong thời gian tới UBND huyện Kông Chro chỉ đạo hạt Kiểm lâm phối hợp với công an huyện và các ngành chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vụ khai thác rừng trái phép tại xã Sró.