An ninh - Hình sự

Điều tra cái chết của một người đàn ông sau mâu thuẫn vì tiếng chó sủa

Lời qua tiếng lại vì tiếng chó sủa, hai người hàng xóm đã lao vào nhau để “quyết hơn thua”. Hậu quả, 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu được đăng trên Công an TP.HCM, vào khoảng 22h30 tối 11/5, ông Tạ Minh T. (SN 1967, ngụ số 65 Đông Bình, Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đi bộ về ngang qua nhà ông Cao Mạnh Hùng (SN 1963, cùng ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) thì nghe tiếng chó sủa từ trong cổng nhà ông Hùng.

Hiện trường vụ việc

Trong lúc mở cửa, thấy chó sủa lớn nên ông Hùng ra dẫn chó vào thì gặp ông T. và hai người xảy ra cự cãi. Sau một hồi lời qua tiếng lại, không bên nào chịu nhường bên nào, hai bên giằng co nhau. Hậu quả, ông T. bị ngã xuống đường, đầu đập vào cạnh bê tông bất tỉnh.

Người nhà phát hiện vụ việc và nhanh chóng đưa ông T. vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong vào sáng 12/5, Công an nhân dân thông tin thêm.

Nhận tin báo, cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương đã khẩn trương tổ chức khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Minh Hoa (t/h)