Công nghệ

Diệu kỳ robot hình người bảo trì đường sắt ở Nhật Bản

Robot khổng lồ điều khiển bằng công nghệ thực tế ảo và di chuyển nhờ xe cần trục sẽ giúp các công nhân bảo trì đường sắt an toàn và hiệu quả hơn.

Theo VTV, robot có tên Gundam đang thực hiện công việc bảo trì trên các tuyến đường sắt xa xôi ở Nhật Bản.

Được phát triển bởi Công ty Đường sắt Tây Nhật Bản, robot hình người có thể tiến hành công việc sửa chữa trên dây dẫn được coi là có nguy cơ cao đối với con người.

Nguyên mẫu của robot này có thể được điều khiển bởi con người thông qua mũ bảo hiểm thực tế ảo. Hai tay của robot có thể nâng vật nặng tới 40 kg lên độ cao 10 m.

Việc đưa vào hoạt động robot bảo trì đường sắt nhằm cải thiện năng suất và độ an toàn, tránh nguy cơ công nhân bị điện giật hoặc ngã.   

Theo Vietq, trong video do công ty chia sẻ trên mạng Twitter, robot có thể nâng và đặt vào vị trí một số bộ phận cỡ lớn cũng như dọn vệ sinh cấu trúc đường sắt trên cao bằng một cây cọ đặc biệt xoay được nhiều góc. Nó cầm nắm tất cả dụng cụ bằng cách kẹp như vỏ sò, dù hoạt động ở tốc độ tương đối chậm. 

Đào Vũ (T/h)