Giải trí

Điều ít ai biết về hôn nhân của danh ca Tuấn Ngọc bên vợ kém 14 tuổi

Tuấn Ngọc nổi tiếng là “tượng đài” ở hải ngoại song nam danh ca lại khá kín tiếng về chuyện đời tư. Ở tuổi 74, ông có tổ ấm hạnh phúc bên người vợ kém 14 tuổi.

Thành danh muộn

Danh ca Tuấn Ngọc sinh 1947 tên thật là Lã Anh Tuấn sinh ra tại Đà Lạt. Lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nên 4 tuổi đã bén duyên với âm nhạc. Hồi đó, Tuấn Ngọc đã được đi hát và được mời cộng tác trong các chương trình ca nhạc dành riêng cho thiếu nhi trên đài phát thanh, cùng thời với những “thần đồng” Quốc Thắng và Kim Chi.

Khoảng những năm 1960, khi phong trào nhạc trẻ phát triển, Tuấn Ngọc bắt đầu được biết đến nhiều với những nhạc phẩm tiếng Anh. Sau đó một thời gian ông tham gia vào 2 ban nhạc lớn nhất thời bấy giờ đó là The Strawberry Four và The Top Five. Tuy nhiên tên tuổi của ông không mấy ai biết đến.

Danh ca Tuấn Ngọc 4 tuổi đã đi hát nhưng 42 tuổi mới nổi tiếng.

Giọng ca Tuấn Ngọc đặc biệt nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn cũng như sự chú ý từ công chúng yêu nhạc khi ông sang Mỹ định cư và có màn kết hợp với ca sĩ Thái Hiền ở CD "Lời gọi chân mây" với những ca khúc trữ tình, dòng nhạc tình ca mang âm hưởng thời tiền chiến, trở thành dòng nhạc tạo nên tên tuổi của Tuấn Ngọc. Thành công bắt đầu tới với Tuấn Ngọc khi ông đã 42 tuổi. Ông cũng được nhiều người xem như một giọng ca nam “tượng đài” của dòng nhạc tình ca Việt Nam ở hải ngoại.

Ca khúc tạo nên nét riêng biệt của Tuấn Ngọc, không thể không nhắc đến ca khúc “Riêng một góc trời” của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Ca khúc này thành công rực rỡ và được xem là một trong những bài hát hay nhất của ca sĩ Tuấn Ngọc.

Ở độ tuổi "thất thập cổ lai hy", giọng ca vang bóng một thời vẫn được khán giả khen ngợi trẻ trung và phong độ. Ảnh: FBNV.

Năm 2006, Tuấn Ngọc thực hiện liveshow lớn đầu tiên với chủ đề là Riêng một góc trời tại Nhà hát Hòa Bình, Tp.HCM. Kể từ đó, ông thường xuyên lưu diễn giữa Mỹ và Việt Nam.

Suốt chặng đường dài cống hiến cho nghệ thuật, Tuấn Ngọc không chỉ là giọng ca ngọt ngào với những ca khúc đậm tính tự sự, ông còn cuốn hút khán giả bởi phong cách giao lưu hài hước, nhiều ẩn ý.

Hôn nhân hạnh phúc bên vợ trẻ

Đằng sau ánh đèn sân khấu, Tuấn Ngọc đang có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã kém 14 tuổi chính là ca sĩ Thái Thảo. Người bạn đời gắn bó với Tuấn Ngọc gần 30 năm qua là con gái của nhạc sĩ Phạm Duy, từng là một thành viên trong ban nhạc gia đình The Dreamers. 

Thành công, nổi tiếng là vậy nhưng nam ca sĩ lại vô cùng kín tiếng về đời tư. Cặp đôi lần đầu gặp gỡ tại phòng trà ở Mỹ vào năm 1991 và nảy sinh tình cảm. Ba năm sau, họ quyết định đi tới hôn nhân. Trước đó, Thái Thảo từng một lần đổ vỡ hôn nhân và có một con trai.

Sau khi kết hôn, dù rất yêu nghề nhưng bà xã Tuấn Ngọc chọn cuộc sống của một người vợ, người mẹ, Thái Thảo cũng không đi hát lại khi các con đã trưởng thành.

Rất ít khi Thái Thảo xuất hiện cùng chồng trước đám đông. Tuấn Ngọc từng tiết lộ bà xã của anh ngại đến những nơi đông người sau khi tạm gác đam mê ca hát. Suốt nhiều năm qua, chỉ thỉnh thoảng Thái Thảo lộ diện dưới hàng ghế khán giả để ủng hộ chồng.

Tuấn Ngọc hạnh phúc bên vợ trẻ. Ảnh: Vietnamnet.

Gần 30 năm chung sống, vợ chồng danh ca Tuấn Ngọc có với nhau 3 người con nhưng không ai theo nghiệp nghệ thuật. Trong một lần trả lời Vietnamnet, ông nói: “Có người còn hỏi thẳng liệu chúng tôi có cấm đoán gì không? Đối với tôi, có phúc lắm mới được làm nghệ sĩ. Tôi từng hỏi bố mình rằng ông đã dạy hát cho anh em chúng tôi thế nào? Bố tôi nói ông có dạy gì đâu, cứ mỗi ngày ôm đàn là chúng tôi nghe và tự khắc hát theo. Tôi cũng đàn, hát cho bọn trẻ từ khi chúng lọt lòng và các cháu vì thế cũng yêu âm nhạc. Nhưng bấy nhiêu chắc chưa đủ điều kiện để tạo duyên. Vậy nên “đủ duyên” như tôi có lý do gì để phải tính toán với âm nhạc”.

Hiện ở tuổi 74 Tuấn Ngọc vẫn khỏe mạnh và phong độ.

Danh ca Tuấn Ngọc vẫn thường xuyên góp mặt trong các chương trình biểu diễn ở cả trong nước lẫn hải ngoại. Giọng ca “Chiều nay không có em” từng đảm nhận vai trò HLV Giọng hát Việt và giúp cho học trò đăng quang ngôi vị cao nhất.

Trúc Chi (t/h theo Vietnamnet, An ninh Thủ đô)