Tài chính - Ngân hàng

Điều chưa từng có trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 23 năm

Trong 23 năm hoạt động, tháng 10/2023 là lần đầu tiên số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước giảm.

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), trong tháng 10, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong nước đã giảm 378.137 đơn vị xuống còn 7,38 triệu tài khoản.

Trong đó, nhà đầu tư cá nhân trong nước mở 167.189 tài khoản và đóng 545.326 tài khoản.

Trong 23 năm hoạt động, đây là lần đầu tiên số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước giảm. Số tài khoản giảm trong tháng 10 thậm chí còn lớn hơn tổng lượng tài khoản mở mới 2 tháng trước đó.

Việc suy giảm này diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán có nhiều diễn biến không mấy khả quan. Trong tháng 10, VN-Index đã giảm gần 11% và trở thành chỉ số chứng khoán giảm mạnh nhất thế giới.

Bên cạnh đó, trong tháng 10 vừa qua, Chính phủ đã yêu cầu Ủy ban chứng khoán Nhà nước phải kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm sạch dữ liệu người tham gia giao dịch chứng khoán. Nhiệm vụ này được yêu cầu phải hoàn thành trong tháng 11 tới.

Theo cơ quan quản lý Nhà nước, việc làm sạch dữ liệu người dùng là thực hiện đối chiếu thông tin của người dùng để đảm bảo trùng khớp và loại bỏ dữ liệu sai, trùng lặp hoặc thông tin ảo.

Trái chiều với nhà đầu tư trong nước, trong tháng 10, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mở mới thêm 246 tài khoản trong, giảm nhẹ so với 253 tài khoản của tháng 9. Thời điểm cuối tháng 10, nhà đầu tư nước ngoài có tổng cộng 44.952 tài khoản.