Môi trường

Điều chỉnh lần 3, Đà Nẵng chờ nhà máy đốt rác phát điện 2.021 tỷ đồng?

Dự án dự kiến xây dựng trong 20 tháng, kể từ ngày có giấy phép xây dựng và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý 3/2026 với vốn 2.021 tỷ đồng.

Ngày 4/11, thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần 3 cho Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và chất thải nguy hại tại bãi rác Khánh Sơn, đường Hoàng Văn Thái, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng.

Dự án nhằm xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải cá biệt, chất thải nguy hại đốt được bằng công nghệ đốt phát điện hiện đại, đáp ứng nhu cầu xử lý rác của Đà Nẵng.

Khu vực sẽ triển khai nhà máy.

Dự án sẽ có nhà máy đốt 650 tấn chất thải rắn sinh hoạt/ngày đêm; phân loại và đốt chất thải công nghiệp thông thường, sản xuất dầu nhiên liệu… đốt rác phát điện làm vật liệu xây dựng, sản xuất gạch block không nung, cấu kiện bê tông; tái chế dầu nhớt phế thải, cao su phế thải thành dầu đốt PO, RO,…

Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn có tổng vốn đầu tư thực hiện dự án là 2.021 tỷ đồng. Dự án dự kiến xây dựng trong 20 tháng kể từ ngày có giấy phép xây dựng và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý 3/2026.

Với lần điều chỉnh lần 3 này, người dân Tp.Đà Nẵng sẽ trông chờ liệu nhà máy sẽ sớm đi vào hoạt động đúng như hứa hẹn là vào năm 2026. Bởi trước đó, dự án đã được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào tháng 6/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất vào tháng 10/2011, chứng nhận thay đổi lần thứ 2 vào tháng 8/2014, tuy nhiên đến nay vẫn vướng chưa thể triển khai dự án và lại tiếp tục điều chỉnh chứng nhận đầu tư lần 3.

Dòng nước bị ô nhiễm quanh bãi rác Khánh Sơn.

Một lý do nữa đó là hiện trạng tại bãi rác Khánh Sơn thường xuyên xảy ra ô nhiễm, nhất là vào các thời điểm mùa mưa.

Mới nhất là những ngày qua, tình trạng rò rỉ nước thải tại bãi rác Khánh Sơn đã ảnh hưởng đến nhiều hộ dân tại tổ 70, phường Hòa Khánh Nam. Theo đó, tình trạng nước thải đen ngòm từ bãi rác chảy ra kênh hở, gây ô nhiễm nặng.

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã tiến hành phát quang, dọn dẹp cây cỏ, rác thải, khơi thông dòng tại khu vực kênh hở để giảm thiểu ô nhiễm, đồng thời tìm và triển khai các biện pháp khắc phục khác. Cơ quan chức nẵng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với hành vi xả thải ra môi trường theo đúng quy định.