Văn hoá

Diễn viên phim “Tiếu ngạo giang hồ” qua đời ở tuổi 76

Ngày 15/4, nữ diễn viên Mễ Tuyết thông báo với truyền thông, nghệ sĩ Mạch Hạo Vy đã qua đời ở tuổi 76.

Mễ Tuyết thông báo: "Thay mặt gia đình Mạch Hạo Vy, tôi xin thông báo anh ấy đã ra đi thanh thản ở Singapore. Anh ấy là người chồng, người cha, người bạn tốt. Mạch Hạo Vy ra đi, showbiz Hong Kong (Trung Quốc) lẫn Singapore mất đi một diễn viên giỏi và có tâm làm nghề".

Nguyên nhân ông qua đời không được gia đình tiết lộ. Tuy nhiên, một số nguồn tin chia sẻ với On, trước khi mất, Mạch Hạo Vy bị nhồi máu cơ tim, ung thư máu.

Những năm gần đây, vì bệnh tật, Mạch Hạo Vi hiếm xuất hiện công khai. Dịp Tết âm lịch, ông đăng trên trang cá nhân ảnh bên vợ và con cháu. Các con của Mạch Hạo Vi đều làm ngoài ngành giải trí.

Diễn viên Mạch Hạo Vi.

Mạch Hạo Vi là kỳ cựu của đài TVB. Ông theo lớp đào tạo diễn xuất năm 1983, cùng khóa Lưu Thanh Vân, Ngô Khởi Hoa, Tăng Hoa Thiên. Năm 1994, Mạch Hạo Vy rời TVB, sang Singapore hoạt động nghệ thuật. Ông trở thành gương mặt diễn viên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ ở đảo quốc sư tử.

Mạch Hạo Vi góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Đại thời đại (vai ông chủ sạp báo), Ỷ thiên đồ long ký 1986 (vai Chu Nguyên Chương), Nghĩa bất dung tình (vai luật sư Phùng), Tiếu ngạo giang hồ 2000, Huyết án mê tình, Hào môn dạ yến, Đặc cảnh 90,…

Đến năm 2005, Mạch Hạo Vy giảm tần suất đóng phim để làm tình nguyện tại Bảo tàng Quốc gia Singapore và theo đuổi con đường học tập. Ông từng là cử nhân xuất sắc của ngành Kỹ thuật điện tại Đại học Quốc gia Hải Dương Đài Loan, sau đó tốt nghiệp thạc sĩ ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc ở Đại học Sư phạm Bắc Kinh.

Quốc Tiệp (theo Zing, VnExpress)