Giải trí

Diễn viên “Đường Tăng” Tây Du Ký 1986 được thừa kế tài sản lớn

Mới đây, thông tin “Đường Tăng”- Trì Trọng Thụy được vợ tỷ phú lập di chúc để lại khoảng 32 nghìn tỷ thu hút sự chú ý của dân mạng.

Theo Sohu, bà Trần Lệ Hoa vừa nhờ luật sư lập di chúc phân chia khối tài sản 5,6 tỷ USD của mình, gồm tiền mặt, cổ phiếu, bất động sản và các loại đồ cổ, đá quý,… chia cho chồng con.

Nữ tỷ phú cho 3 người con riêng của mình mỗi người 1,4 tỷ USD (hơn 32 nghìn tỷ đồng). Bà cũng để lại cho người chồng Trì Trọng Thụy khối tài sản tương đương, trong đó có bảo tàng gỗ đàn hương giá trị.

“Trì Trọng Thụy là người tiếp quản công việc kinh doanh chính khi bà Trần Lệ Hoa qua đời. Các con riêng của nữ doanh nhân cũng sẽ phụ giúp phát triển cơ ngơi gia tộc với những vị trí quan trọng trong tập đoàn”, nguồn tin chia sẻ.

Trì Trọng Thụy nhiều năm chịu tiếng "vinh quang nhờ bà xã". 

Thông tin được đăng tải rầm rộ trên các phương tiện truyền thông. Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng bàn tán với những ý kiến trái chiều. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình yêu tuổi già của vợ chồng nam diễn viên. Trong khi đó, không ít ý kiến mỉa mai, cho rằng Trì Trọng Thụy cả đời “bám váy” vợ.

Trì Trọng Thụy là người gắn bó với đoàn phim Tây Du Ký dài hơi nhất trong số ba nghệ sĩ đảm nhiệm vai Đường Tam Tạng. Vai diễn này cũng mang đến vinh quang và sự yêu mến của khán giả dành cho ông. Tuy nhiên, Trì Trọng Thụy không gắn bó với nghiệp diễn lâu dài bởi sau khi lập gia đình, ông quyết định tạm xa làng giải trí, trở thành một doanh nhân và làm cánh tay phải trong công việc kinh doanh của "bà xã". 

Trì Trọng Thụy kết hôn với doanh nhân, tỷ phú Trung Quốc - Trần Lệ Hoa. Nam diễn viên kém vợ 11 tuổi và từ bỏ nghiệp diễn đầy triển vọng sau khi kết hôn. Điều này từng mang lại nhiều điều tiếng cho Trì Trọng Thụy. Song, gạt bỏ mọi thị phi, đồn thổi, vợ chồng Trì Trọng Thụy vẫn gắn bó với nhau 30 năm và có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ.

Bà Trần Lệ Hoa được truyền thông Hoa ngữ tôn xưng là "người đàn bà thép" trên thương trường.

Trần Lệ Hoa được biết tới là một trong những người phụ nữ giàu có nhất Trung Quốc. Bà xuất thân với dòng dõi hoàng tộc cao quý nhưng sinh ra trong thời loạn lạc nên gia cảnh không hề dư dả. Với tài kinh doanh, bà Trần Lệ Hoa tự gây dựng sự nghiệp và trở thành tỷ phú. Giới truyền thông Trung Quốc gọi bà là "nữ vương bất động sản".

Sau 30 năm chung sống, không có con chung nhưng vợ chồng Trần Lệ Hoa và Trì Trọng Thụy vẫn rất hạnh phúc bởi sự trân trọng, thấu hiểu họ dành cho nhau. Họ song hành và hỗ trợ nhau trong công việc. Bà Trần Lệ Hoa biết chồng yêu thích gỗ đàn hương đỏ nên bà đứng ra mở một bảo tàng chuyên trưng bày và sản xuất sản phẩm từ loại gỗ quý này.

Những năm gần đây, sức khỏe của bà Trần Lệ Hoa không tốt nên bà đã nghĩ tới việc lập di chúc. Mới đây, những thông tin về bản di chúc cũng dần được tiết lộ và công bố rõ ràng.

Khi bản di chúc này được công bố, có nhiều người cười chê "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy kết hôn với Trần Lệ Hoa vì tiền, nhưng nam diễn viên kỳ cựu khẳng định: "Tôi không thích bị nói như vậy. Tôi sẽ hành động để chứng minh mọi thứ không giống như vậy. Con người ai cũng già đi và tôi cũng vậy. Già rồi, rời xa cuộc sống này, tôi sẽ để lại tất cả tài sản cho thế gian". 

Quốc Tiệp (t/h theo VietNamNet, Dân trí)