Văn hoá

Diễn viên Bình An: "Làm chồng Á hậu khá áp lực”

Hơn 1 tháng sau đám cưới với Á hậu Phương Nga, diễn viên Bình An đã chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân và công việc của mình...

Bình An sinh năm 1993, anh là diễn viên quen mặt của VTV và từng góp mặt trong các bộ phim như: Zippo, mù tạt và em, Đi qua mùa hạ, Ngược chiều nước mắt, Tình khúc bạch dương, Chạy trốn thanh xuân, Những cô gái trong thành phố, Mối tình đầu của tôi, Tiệm ăn dì ghẻ, 11 tháng 5 ngày, Mặt nạ gương, Ga-ra hạnh phúc...

Thời gian gần đây, Bình An gây chú ý khi kết hôn với Á hậu Phương Nga. Bà xã của Bình An đoạt ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam, cô được đánh giá cao bởi ngoại hình sáng, phong thái tự tin, năng động. Cả hai được khen là cặp đôi vàng của showbiz Việt.

Sau 1 tháng đám cưới diễn ra, Bình An đã tâm sự với Người Đưa Tin về cuộc sống sau hôn nhân và những dự định trong tương lại của cặp đôi "trai tài, gái sắc" showbiz Việt.

Khi yêu Phương Nga, tôi chẳng có gì ngoài một cái xe máy, nhà thì ở thuê

NĐT: Chào Bình An, khi chuẩn bị lấy Á hậu Phương Nga, mọi người thấy anh cố gắng rất nhiều để tương xứng với cô ấy, liệu có đúng?

DV Bình An: Tôi ảnh hưởng từ gia đình rất nhiều, bố tôi làm ở nhà máy rượu bia nhưng lại không biết uống rượu bia, hết giờ làm là bố về chăm lo cho gia đình. Tôi cùng không bao giờ đi bar, la cà hàng quán, cuộc sống của tôi trước khi lấy vợ cũng vậy, tôi tìm niềm vui ở cách chăm sóc cây, nuôi cá, những sở thích này “già” hơn với tuổi nhưng không sao cả, tôi thấy thoải mái là được.

Thanh niên hiện nay tốn tiền vì hay đi chơi, uống rượu bia, cái đó là do cách sống mỗi người. Bản thân tôi thì luôn cố gắng cho cuộc sống của mình và vợ, tôi không "chơi bời", mà luôn tu chí, tiết kiệm.

Diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga làm đám cưới vào ngày 21/10 vừa qua.

NĐT: Hoa hậu, Á hậu thường chọn chồng là đại gia hay thiếu gia, khi làm chồng Phương Nga, anh có tự tin mang 1 cuộc sống đầy đủ cho cô ấy không?

DV Bình An: Khi tôi yêu Phương Nga, cô ấy đang là sinh viên năm thứ 2. Tôi chẳng có gì ngoài một cái xe máy, nhà thì đang ở thuê. Sau khi Nga thành Á hậu, một lần sau khi dự sự kiện xong, tôi đón cô ấy bằng xe máy, cô ấy mặc một chiếc đầm rất dài, ngồi rất khó, tôi đã nghĩ “mình phải mua ô tô” để bạn gái đỡ vất vả, sau đó tôi mua được. Tôi đặt mục tiêu mua nhà và cũng đã có nhà.

Nhà tôi ở quê, nhà vợ ở Hà Nội, không thể sau khi lấy cô ấy, mình lại không có nhà, chẳng nhẽ lại ở rể sao? Tôi có mục tiêu rõ ràng: Phải có nhà, có xe, cầu hôn và lấy vợ. Tôi nghĩ, mình sẽ cố gắng để cô ấy không phải lo nghĩ nhiều.

NĐT: Cụ thể là Bình An đã làm gì mà “giàu nhanh” vậy, anh có kinh doanh gì không?

DV Bình An: Tôi tự lập từ ngày sinh viên, tôi tốt nghiệp Đại học Công nghiệp sau đó đỗ thủ khoa vào trường Đại học Sân khấu điện ảnh, thầy Trần Lực giao tôi làm lớp trường, nhưng tôi từ chối vì biết chắc mình sẽ đi làm thêm nhiều hơn mà không thể đảm nhiệm được vai trò lớp trưởng.

Tôi có góp vốn vào một số dự án, tôi có kinh doanh quần áo 4 năm, tôi đi Quảng Châu rất nhiều, đến mức đổi cả sổ visa luôn. Quãng thời thanh xuân của tôi, tôi làm việc không biết mệt. 7h giờ sáng dậy đi ô tô khách lên cửa khẩu, 3h chiều đến Bằng Tường (Trung Quốc), ăn trên ô tô, rồi đến Quảng Châu lấy đồ, hôm sau mới về Việt Nam và lại đi quay phim.

Nhiều người bảo tôi, nhìn mắt công tử thế này chắc yếu đuối lắm, nếu gặp tôi những lúc chơi thể thao thì mới biết tôi “trâu bò” thế nào. Tôi đã biến những áp lực thành động lực, tôi cố gắng gấp nhiều lần những bạn bè cùng lứa mới có được ngày hôm nay.

Bình An chia sẻ, làm chồng Á hậu Phương Nga khá áp lực.

NĐT: Tôi cũng như nhiều độc giả tò mò, làm chồng Á hậu có áp lực không, Bình An?

DV Bình An: Làm chồng Á hậu Phương Nga cũng khá áp lực, nhưng tôi cho rằng, mình là đàn ông thì áp lực, vất vả cũng không sao. Tôi đã từng phải lo từng bữa cơm, từ những ngày cơm chỉ từ 5-10 nghìn/bữa, hay ăn mỳ tôm trắng. Thậm chí tôi còn nghĩ, mình sẽ bỏ nghề vì vất vả quá.

Đó là năm 2018-2019, sau bộ phim Những cô gái trong thành phốChạy trốn thành xuân thì có quãng thời gian tôi không làm phim. Tôi đã sống “chậm” lại một chút, để xem mình sẽ làm gì tiếp theo, có gì yếu kém để khác phục không? Sau khi làm phim Yêu hơn cả bầu trời, tôi nói với đạo diễn Khải Anh, nếu phim này khán giả không đón nhận nữa thì tôi sẽ nghỉ làm diễn viên. Nhưng may mắn, đến giờ tôi vẫn theo nghề và làm nghệ thuật.

Tôi là một người rất thẳng tính, nếu không thấy hiệu quả làm việc tôi sẽ bỏ ngay. Tôi làm phim với quan niệm “đây là bộ phim cuối cùng của mình”, nên luôn làm hết sức. Tôi không có năng khiếu gì đặc biệt, nhưng tôi có thể nhìn người khác làm và làm được. Ví dụ như cắt tóc, nấu ăn… Nếu không làm diễn viên, tôi cũng không lo là mình sẽ không sống được.

Có những ngày tôi chỉ ngủ khoảng 3 tiếng

NĐT: Hai vợ chồng anh có ý định sinh con ngay không?

DV Bình An: Tôi là người thích lập gia đình và thích có con, tuy nhiên tôi cũng tính đến phong thuỷ, tuổi tôi năm nay và sang năm có con là không hợp. Tôi nghĩ, hai vợ chồng có thời gian chuẩn bị trước khi có con cũng hay. Hơn nữa Nga cũng mới 24 tuổi, tôi tôn trọng người đồng hành của mình.

Bố mẹ cũng giục tôi lấy vợ, có con năm 22 tuổi, giờ tôi 30 tuổi rồi không giục nữa mà để mọi thứ tự nhiên. Bố mẹ ở Phú Thọ, thi thoảng xuống Hà Nội thăm tôi cứ thấy đi làm suốt, từ sáng đến đêm nên cũng thông cảm công việc của tôi. Ông bà để cho hai vợ chồng tự quyết việc con cái.

Bình An, Quỳnh Kool và diễn viên nhí Tuấn Phong trong phim Đừng làm mẹ cáu.

NĐT: Vì sao Bình An và Á hậu Phương Nga không ngại công khai tình cảm trước mọi người?

Chúng tôi công khai để thoải mái chứ không phải để đánh bóng tên tuổi, vì tôi và cô ấy hoạt động trong lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi tin tưởng nhau vì thế việc công khai vậy càng thấy yêu nhau hơn. Chúng tôi cùng từng nhận nhiều lời bình luận như “để xem họ hạnh phúc đến khi nào”, nhưng tôi nói với vợ, kệ họ thôi, mình phải tìm những năng lượng tích để sống tốt hơn.

NĐT: Hình như lấy vợ xong, Bình An gặp nhiều may mắn hơn trong công việc?

Chắc tôi cũng có duyên nữa nên sau phim Ga-ra hạnh phúc, tôi được mời ngay vào phim Đừng làm mẹ cáu của đạo diễn Vũ Minh Trí với vai Khôi. Trong phim, tôi kết hôn với Vy (Quỳnh Lương) vì bác sĩ bảo cưới. Vy và Khôi đại diện cho hôn nhân của nhiều đôi trẻ bây giờ, cuộc sống của ai người đấy lo, không ràng buộc bất cứ điều gì. Cả Vy và Khôi cùng đi trên hành trình nuôi dạy con với thật nhiều bỡ ngỡ.

Phim này, tôi đóng cùng NS Nguyệt Hằng, Thanh Bình, Quỳnh Kool, Nhan Phúc Vinh, Quỳnh Lương… Lần đầu, tôi vào vai một ông bố trẻ, có một cậu con trai 7 tuổi với nhiều rắc rối của một đứa trẻ tinh nghịch nên cũng có nhiều cảnh rất hài hước, ấn tượng.

Lần đầu tiên, Bình An vào vai một ông bố con trai 7 tuổi.

NĐT: Phim Đừng làm mẹ cáu anh đóng vai một ông bố "bất đắc dĩ", phim này đã cho anh những trải nghiệm gì?

Tôi cảm thấy tiếc nuối với dự án phim này vì phim làm quá gấp gáp từ khâu lên kịch bản, chọn diễn viên tới bắt đầu ghi hình chỉ chưa đầy một tháng. Tuy nhiên, sức ép của thời gian cũng giúp tôi phát hiện ra được những sức mạnh riêng của mình.

Khi làm phim là lúc tôi chuẩn bị cho đám cưới ở cả Hà Nội và Phú Thọ, có những ngày tôi chỉ ngủ khoảng 3 tiếng, nên tranh thủ được lúc nào là ngủ luôn. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc với diễn viên nhí, là bé Tuấn Phong mới 7 tuổi. Nhưng vừa ngủ được một tí thì Tuấn Phong gọi “Bố ơi, dạy chơi với con”. Tôi không thấy khó chịu mà vui vì các bé yêu quý mình như vậy. Hy vọng khán giả sẽ ủng hộ vai diễn của tôi và đoàn phim.

NĐT: Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!