Sức khỏe

Điện thoại phát nổ 9x bị bỏng nặng khi bỏ chạy vấp vào phích nước sôi

Khi chiếc điện thoại phát nổ, anh Y. hốt hoảng bỏ chạy thì không may vấp vào phích nước sôi khiến cơ thể nạn nhân bị bỏng nặng.

Ngày 10/9, thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, đơn vị này đang điều trị tích cực cho một bệnh nhân nam bị bỏng nặng do điện thoại phát nổ trong lúc vừa sạc vừa sử dụng.

Các y bác sĩ tiến hành sơ cứu vết thương cho nạn nhân (ảnh T.T.).

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.H.Y. (25 tuổi), trú thôn Kè, xã Tà Long, huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 20h ngày 7/9, trong lúc anh Y. vừa sạc điện thoại vừa sử dụng thì chiếc điện thoại bất ngờ phát nổ khiến anh Y. hoảng loạn bỏ chạy thì vấp vào phích nước sôi trong nhà. Hậu quả, anh Y. bị thương nặng ở vùng mặt, lưng, bụng và ở bàn tay. 

Phát hiện vụ việc, người nhà nạn nhân đã nhanh chóng đưa anh Y. vào bệnh viện để cấp cứu. Sau khi được các y bác sỹ thăm khám, xử lý vết thương, sức khỏe của nam thanh niên này đã dần ổn định.

"Hiện tại, các thông số về sức khỏe của bệnh nhân đã tạm ổn định, tuy nhiên, do bị phích nước sôi tạt vào người nữa nên nạn nhân bị bỏng đến 30%", một bác sĩ điều trị cho bệnh nhân nói.

Quang Công