Truyền thông

Điện lực Đắk Nông thăm hỏi cháu bé bị tai nạn điện

Ngày 9/7, đại diện công ty Điện lực Đắk Nông đã đến thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình cháu H. - nạn nhân trong vụ tai nạn điện.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 8/7, cháu Nguyễn Hoàng Sơn H. (8 tuổi) trú thôn Xuân Lộc 1, xã Đắk Săk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông  cùng một số bạn sang nhà ông Hoàng Đình Th. - hàng xóm chơi. Trong lúc vui đùa, cháu S. bị điện giật. Sau khi phát hiện, gia đình đã đưa cháu đi cấp cứu song nạn nhân đã không qua khỏi.

Theo báo cáo của công ty Điện lực Đắk Mil, khi kiểm tra hiện trạng lưới điện, đơn vị xác định, tại nhà  ông Th., có kéo điện từ trong nhà bằng dây xúp ra nhà kho phía sau nhà để thắp sáng. Do dây điện sử dụng lâu ngày bị bong tróc vỏ nên đã chạm vào máng nước gây rò điện xuống bồn nước inox của gia đình. Từ đó dẫn  đến vụ tai nạn nói trên.

Vị lãnh đạo công ty Điện lực Đắk Nông cho biết thêm rằng, đơn vị luôn luôn chú trọng công tác an toàn.

Đại diện công ty Điện lực Đắk Nông cho biết: "Đơn vị luôn luôn chú trọng công tác an toàn. Chúng tôi có nhiều văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Nông; Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Nông; UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa; Phòng Giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã; UBND các xã, phường; và người dân dùng điện để tuyên truyền về an toàn điện trong nhân dân nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời những trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang bảo vệ an toàn lưới điện”.

“Bản thân các đơn vị trong công ty luôn được chỉ đạo tăng cường công tác quản lý bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn, tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do hàn điện,  tuyên truyền phòng tránh tai nạn điện trong dân, đã in 10.000 tờ rơi tuyên truyền về an toàn điện và đã gửi về cho các đơn vị", đại diện công ty Điện lực Đắk Nông nói thêm. 

Người dân tự ý kéo điện đã gây ra sự cố 

Trả lời PV, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Săk cho biết, sau khi nắm được sự việc, chính quyền đã đến kiểm tra, lập biên bản. Bước đầu, chính quyền và công an địa phương xác định, hộ ông Th., mới tách ra dựng nhà gỗ ở riêng nên có kéo dây điện ra vườn để phục vụ trồng trọt, chăn nuôi.

"Ngành điện và địa phương có tuyên truyền vận động nhiều nhưng người dân còn chưa nắm hết, hơn nữa ở nông thôn nên các hộ dân hay lén phải kéo dây điện ra vườn để nuôi heo. Do dây cũ nên dẫn điện vào bồn nước khiến cháu bé bị giật", ông Hải nói.

Cũng theo vị Phó Chủ tịch UBND xã, ngoài thăm hỏi động viên gia đình, hiện địa phương đang xem xét các gói bảo hiểm tai nạn trong kỳ nghỉ hè của cháu bé để hỗ trợ gia đình. 

"Tới đây, chúng tôi sẽ tuyên truyền mạnh để người dân ý thức hơn. Về phần gia đình em H., họ cũng hiểu nên không có ý kiến hay khiếu nại gì về vụ tai nạn này", ông Hải thông tin thêm. 

NHÂM THÂN