Thế giới

Điện Kremlin từ chối bình luận về Tướng Surovikin sau vụ Wagner

Hầu hết các tướng lĩnh cấp cao nhất của Nga đã không xuất hiện trước công chúng sau cuộc binh biến ngắn ngủi của nhóm Wagner.

Điện Kremlin hôm 29/6 đã từ chối cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về Tướng Nga Sergei Surovikin kể từ sau cuộc binh biến vũ trang thất bại của nhóm Wagner hồi cuối tuần qua.

Được đặt biệt danh là “Tướng quân Armageddon” (Hủy diệt), Tướng Surovikin – Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga và Phó Tư lệnh Lực lượng Nga tại Ukraine – đã không được nhìn thấy kể từ ngày 24/6, khi ông xuất hiện trong một video kêu gọi trùm Wagner Yevgeny Prigozhin hủy bỏ cuộc binh biến.

Ông Surovikin trông có vẻ mệt mỏi trong đoạn video đó, hãng tin Reuters nhận xét. Kể từ đó đã có những báo cáo chưa được xác nhận rằng vị tướng này đang bị các cơ quan an ninh thẩm vấn.

Tướng Nga Sergei Surovikin khi còn là chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine, ngày 17/12/2022. Ảnh: Al Arabiya

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chuyển các câu hỏi về ông Surovikin tới Bộ Quốc phòng Nga. Bộ này cho đến nay cũng vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào về ông Surovikin.

Khi được các phóng viên hỏi liệu Điện Kremlin có thể làm rõ tình hình với ông Surovikin hay không, ông Peskov nói: “Không, rất tiếc là không. Tốt hơn các vị nên liên hệ với Bộ quốc phòng Nga; đây là thẩm quyền của họ”.

Khi một phóng viên hỏi liệu Tổng thống Vladimir Putin có còn tin tưởng Tướng Surovikin hay không, ông Peskov nói: “Ông ấy (Putin) là Tổng tư lệnh tối cao và ông ấy làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng”.

Ông Peskov cho biết các câu hỏi về “các đơn vị cấu trúc trong Bộ”, nên được gửi tới Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về Tướng Surovikin, một trong những vị tướng được kính trọng nhất của Nga, người đã chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine từ tháng 10/2022 đến tháng 1/2023, cho đến khi ông bị thay thế bởi Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov. Ông Surovikin đang làm cấp phó của ông Gerasimov.

Hầu hết các tướng lĩnh cấp cao nhất của Nga đã không xuất hiện trước công chúng sau cuộc binh biến của nhóm Wagner, Reuters lưu ý.

Cuộc binh biến, mà ông Putin cho rằng có thể đẩy Nga vào nội chiến, là thách thức lớn nhất đối với nhà nước Nga kể từ cuộc chính biến năm 1991 góp phần đẩy nhanh sự sụp đổ của Liên Xô.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm khu di tích văn hóa lịch sử thành cổ Naryn-Kala ở thành phố Derbent, ngày 28/6/2023. Ảnh: Kremlin.ru

Ông Putin hôm 28/6 đã đến thăm khu di tích văn hóa lịch sử thành cổ Naryn-Kala và nhà thờ Hồi giáo Juma ở thành phố Derbent bên bờ Biển Caspian, cách Moscow khoảng 2.000 km về phía Nam.

Điện Kremlin cho biết ông Putin cũng chủ trì một cuộc họp về phát triển du lịch trong khu vực. Nhà lãnh đạo Nga, đeo kính râm và không đeo cà vạt, được cho thấy trò chuyện với những người dân địa phương chụp ảnh selfie với ông.

Trong khi đó, số phận của ông chủ Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Prigozhin vẫn chưa rõ ràng.

Một chiếc máy bay riêng có liên quan đến ông Prigozhin đã bay từ St Petersburg đến Moscow hôm 29/6, nhưng không rõ ai có mặt trên máy bay.

Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết ông không có thông tin về vị trí hiện tại của ông Prigozhin.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuần này cho biết ông đã thuyết phục ông Putin không “xóa sổ” ông Prigozhin, đồng thời cho biết thêm rằng thủ lĩnh Wagner đã bay tới Belarus.

Nói về nguyên nhân của cuộc binh biến, Đại tá Andrei Kartapolov, một nhà lập pháp có ảnh hưởng, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng tại Hạ viện Nga, cho biết ông Prigozhin đã từ chối ký hợp đồng để Wagner phục vụ trong Bộ Quốc phòng Nga.

Kết quả là, ông Kartapolov nói, ông Prigozhin đã được thông báo rằng lính của ông ấy sẽ không còn chiến đấu ở Ukraine và không còn nhận được tiền từ nhà nước Nga.

Trước đó, hôm 27/6, ông Putin cho biết rằng ông Prigozhin, Wagner và công ty cung cấp thực phẩm Concord của ông này đã nhận được ít nhất 2 tỷ USD từ nhà nước Nga trong năm qua.

Minh Đức (Theo Reuters, Al Jazeera)