Thế giới

Điện Kremlin tiết lộ thêm về việc ông Putin dự thượng đỉnh G20

Một số nước G7 đã đe dọa rút khỏi Hội nghị Thượng đỉnh G20 nếu Tổng thống Nga Putin tham dự sự kiện.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có lời mời hợp lệ để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Indonesia, nhưng việc nhà lãnh đạo Nga sẽ dự sự kiện trực tiếp hay trực tuyến sẽ được xác định khi gần tới thời điểm hội nghị diễn ra, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm 19/7.

"Chúng tôi đã nhiều lần làm rõ tình hình. Chúng tôi có một lời mời hợp lệ, Nga tham gia vào tất cả các định dạng G20, và chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về hình thức tham gia thích hợp nhất của chúng tôi gần ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh", ông nói khi được hỏi về kế hoạch của ông Putin dành cho hội nghị này.

Trước đó, ông Peskov cho biết, Tổng thống Putin có thể trực tiếp tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali vào ngày 15-16/11 hoặc cử một đại biểu tới. Moscow sẽ đưa ra quyết định phù hợp nhất với lợi ích của mình, vị phát ngôn viên nhấn mạnh.

Hôm 8/7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã rời khỏi Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước G20 tại Indonesia, trước khi sự kiện kết thúc.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine vẫn đang tiếp diễn trong khi Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản triển khai hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga.

Việc ông Lavrov tham dự Hội nghị Ngoại trưởng G20 được cho là một bước thăm dò trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

Một số nước G7 đã đe dọa rút khỏi Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm nay nếu Tổng thống Nga Putin tham dự sự kiện.

Ông Putin đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Australia vào cuối năm 2014 nhưng bị phần lớn các nhà lãnh đạo khác xa lánh, và đã rời đi sớm sau khi hứng hàng loạt chỉ trích về vấn đề Crimea, trang Japan Times cho biết.

Thành viên G20 gồm các nước G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản, Canada, Italy), các nước BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi), các nền kinh tế mới nổi có quy mô lớn (Australia, Argentina, Mexico, Hàn Quốc, Indonesia, Ả Rập Xê-Út, Thổ Nhĩ Kỳ) và EU.

Minh Đức (Theo TASS, Japan Times)