Thế giới

Điện Kremlin: Nền kinh tế Nga sẵn sàng đối đầu với nhiều lệnh cấm hơn nữa

Điện Kremlin đã khẳng định nền kinh tế Nga đã thích ứng với những lệnh cấm mà phương Tây đặt ra và Moscow không hề e ngại trước khả năng có thể có nhiều lệnh cấm hơn nữa.

Ảnh: Andrey Rudakov/Bloomberg.

Điện Kremlin đã khẳng định nền kinh tế Nga đã thích ứng với những lệnh cấm mà phương Tây đặt ra và Moscow không hề e ngại trước khả năng nhiều lệnh cấm hơn nữa có thể được đặt ra.

Vào ngày 25 tháng 2 năm 2022, một ngày sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Liên minh Châu Âu EU đã đề ra một loạt các lệnh cấm nhằm gửi tới Moscow tín hiệu rõ rệt về hậu quả nặng nề cho hành động của họ.

Khối này đã đề ra 11 lệnh cấm cho tới nay và trong tuần vừa rồi đã cho biết sẽ tiếp tục vá những lỗ hổng trong những lệnh cấm sẵn có. Các quan chức của EU đã cho biết những lệnh cấm này có thể được thực hiện trong nhiều năm.

Trong ngày thứ Ba, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Kremlin đã cho biết: “Nga đã trụ vững dưới các lệnh cấm trong thời gian dài, suốt nhiều thập kỷ, và chúng tôi đã thích ứng đủ với các lệnh cấm này, và vì vậy thời hạn 5 tới 10 năm không hề làm chúng tôi lo ngại”.

Nga khẳng định các lệnh cấm từ phương Tây đã góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế và sản xuất công nghiệp trong nước.

Một số quan sát viên cho rằng các lệnh cấm đã bị "đi vòng qua" và đã thất bại trong mục tiêu trừng phạt Nga. Theo một báo cáo từ văn phòng tư vấn rủi ro Corisk tại Na Uy, với dữ liệu hải quan từ 12 nước EU, cùng với Na Uy, Anh, Mỹ và Nhật Bản, các hành động bỏ qua lệnh cấm xuất khẩu tới Nga đã chuyển giao khối lượng hàng hóa có trị giá lên tới 8 tỷ Euro (8.5 tỷ USD) trong năm 2022.

Moscow khẳng định các nước phương Tây đang lợi dụng chiến dịch tại Ukraine để gây suy yếu và phá hoại nền an ninh của Nga.

Nguyễn Quang Minh (theo Al Jazeera)