Thế giới

Điện Kremlin bác thông tin Nga yêu cầu Trung Quốc viện trợ quân sự

Điện Kremlin khẳng định chiến dịch của Nga ở Ukraine “đang diễn ra theo đúng kế hoạch và sẽ được hoàn thành đúng hạn và đầy đủ”.

Điện Kremlin hôm 14/2 tuyên bố, Nga có thể kiểm soát hoàn toàn các thành phố lớn của Ukraine, đồng thời cảnh báo với phương Tây rằng, họ có đủ lực lượng quân sự để thực hiện tất cả các mục tiêu của mình ở Ukraine mà không cần sự trợ giúp từ Trung Quốc.

"Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, trong khi đảm bảo an toàn tối đa cho dân thường, không loại trừ khả năng đặt các trung tâm dân cư lớn dưới sự kiểm soát hoàn toàn", Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Ông Peskov nói rằng một số thành phố lớn của Ukraine đã bị bao vây bởi lực lượng Nga.

Khi được Reuters hỏi về nhận xét của các quan chức Mỹ nói rằng Nga đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thiết bị quân sự, ông Peskov đáp: "Không".

"Nga có tiềm lực độc lập của riêng mình để tiếp tục chiến dịch. Như chúng tôi đã nói, nó đang diễn ra theo đúng kế hoạch và sẽ được hoàn thành đúng hạn và đầy đủ".

Trước đó, theo thông tin tổng hợp từ trang DW, tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng Nga đã tìm kiếm sự hỗ trợ kinh tế từ Trung Quốc như một cách để đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với hãng tin AP rằng trong những ngày gần đây, Nga đã yêu cầu sự hỗ trợ từ Trung Quốc, bao gồm cả thiết bị quân sự, để thúc đẩy cuộc chiến đang diễn ra với Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói chuyện với nhau trong cuộc gặp ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 4/2/2022. Ảnh: Politico

Khi được hỏi về các thông tin này, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, Liu Pengyu, cho biết: "Tôi chưa bao giờ nghe nói về điều đó".

Ông Pengyu nói với các phóng viên rằng tình hình ở Ukraine là "đáng lo ngại" và ưu tiên của Trung Quốc là ngăn nó "leo thang hoặc thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát".

Minh Đức (Theo Reuters, DW)