Hồ sơ điều tra

Diễn biến mới vụ án nữ sinh bị tai nạn giao thông thương tật 87%

Sáng ngày 16/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa phúc thẩm lần hai trong vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh Trần Thị Hồng bị thương tật 87%.

Em Trần Thị Hồng (SN 2004), nữ sinh trường THPT Trần Hưng Đạo, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị xe ben BKS 72C-158.81 do tài xế Nguyễn Trọng Hiệp là nhân viên của Công ty TNHH Đầu Tư – Xây dựng Thiên Định Vũng Tàu có trụ sở tại Tp.Vũng Tàu chạy cùng chiều tông vào từ phía sau vào ngày 20/5/2020.

Hậu quả vụ tai nạn khiến em Hồng phải tháo khớp háng một bên chân, chân còn lại bị cụt ngón. Trải qua gần 20 ca phẫu thuật, tạo hình em đã thoát chết nhưng bị thương tật vĩnh viễn 87%.

Tại phiên xử phúc thẩm sáng ngày 16/9, qua các tài liệu, chứng cứ mà phía nạn nhân (bị hại) cung cấp; Hội đồng xét xử đã tuyên chấp nhận kháng án của gia đình em Hồng, sửa bản án sơ thẩm ở phần trách nhiệm dân sự; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cũng đồng quan điểm với hội đồng xét xử trong việc tuyên chấp nhận kháng án trên.

Buộc Công ty TNHH Thiên Định Vũng Tàu (là chủ phương tiện gây ra tai nạn) ngoài bồi thường các chi phí theo bản án sơ thẩm đã tuyên trước đó, còn phải bồi thường thêm cho nạn nhân chi phí lắp chân giả là 186 triệu đồng.

Ngoài ra, nạn nhân có quyền khởi kiện trong một vụ án dân sự khác đối với các chi phí có thể phát sinh trong tương lai do quá trình điều trị, phục hồi.

Như tin đã đưa, khoảng 10h40 ngày 20/5/2020 em Trần Thị Hồng được một bạn học cùng lớp chở về nhà sau khi tan trường. Khi đi đến cầu Bà Nanh (Quốc lộ 51, Tx.Phú Mỹ) thì thị xe ben BKS 72C-158.81 do tài xế Nguyễn Trọng Hiệp là nhân viên của Công ty TNHH Đầu Tư – Xây dựng Thiên Định Vũng Tàu chạy cùng chiều tông vào từ phía sau. 

Sau khi em bị tai nạn, phía đại diện công ty chủ của phương tiện gây tai nạn chỉ tới hỏi thăm qua loa và có hành vi chối bỏ trách nhiệm bồi thường, cũng như hỗ trợ vật chất đã cam kết ban đầu.

Người nhà nạn nhân đã khởi kiện ra Tòa án Nhân dân Tx.Phú Mỹ với sự hỗ trợ pháp lý miễn phí của luật sư Đỗ Văn Hoãn, Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sau nhiều lần hoãn phiên tòa do dịch bệnh, TAND Tx.Phú Mỹ cũng mở phiên sơ thẩm để đưa ra xét xử vào cuối tháng 4/2022.

Tại phiên sơ thẩm, TAND Tx.Phú Mỹ tuyên buộc doanh nghiệp là chủ phương tiện bồi thường 269 triệu đồng tiền chi phí điều trị cho nạn nhân.

Còn đối với yêu cầu bồi thường chi phí để lắp chân giả cho nạn nhân thì chưa được tòa công nhận. Do trong quá trình tố tụng phía nạn nhân chưa cung cấp được bảng báo giá, chưa cung cấp được các hóa đơn về việc bồi thường đối với những tổn thất lâu dài.

Không chấp nhận bản án ở phiên sơ thẩm của TAND Tx.Phú Mỹ, gia đình nạn nhân đã làm thủ tục kháng án lên Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Em Hồng (đứng giữa) cùng người thân và luật sư, người hỗ trợ pháp lý miễn phí cho em sau khi kết thúc phiên tòa sáng ngày 16/9 - ảnh: ĐVH.

Được biết, sau khi thông tin về vụ tai nạn cũng như hình ảnh về em được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, gia đình em đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ nhiều cá nhân, tổ chức về cả tinh thần lẫn vật chất.

Nhờ sự ủng hộ đó, giúp giảm bớt phần nào gánh nặng cho gia đình em, cũng như bù đắp một phần cho những mất mát mà em phải gánh chịu.