Sự kiện

Diễn biến mới nhất vụ cháy dữ dội trên núi Bà Hỏa khiến cả TP Quy Nhơn náo loạn

Vụ cháy lớn trên núi Bà Hỏa (TP.Quy Nhơn, Bình Định) bùng phát vào khoảng 21h tối 12/7. Đến sáng 13/7, vụ cháy cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn phải tuần tra để đảm bảo an toàn.

Liên quan đến vụ cháy núi Bà Hỏa vào tối 12/7, chia sẻ trên báo Giao Thông, ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP. Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, tối 12/7 ông đã trực tiếp đến hiện trường và chỉ đạo các lực lượng chữa cháy trên núi Bà Hỏa. Người dân và các lực lượng như: nhân viên công ty lâm nghiệp, công an, quân sự, cảnh sát phòng cháy chữa cháy… được điều động để tham gia chữa cháy.

Người dân nháo nhác vì cháy trên núi Bà Hỏa.

Thông tin mới nhất cho thấy, hiện đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Để đảm bảo đám cháy không bùng phát trong điều kiện nắng và gió mạnh như hiện nay, cơ quan chức năng đã bố trí lực lượng đi tuần tra.

"Hiện, chưa xác định được nguyên nhận vụ hỏa hoạn. Chúng tôi đang yêu cầu Công ty lâm nghiệp phối hợp với lực lượng công an điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại", ông Nam nói.

Lực lượng cứu hỏa có mặt để dập lửa.

Thông tin trên Vietnamnet, người dân phát hiện đám cháy và báo lên chính quyền. Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bình Định) đã điều 7 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ đến hiện trường.

Các đơn vị tích cực dập lửa.

Ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Đống Đa cho biết, vụ cháy bùng phát tại tổ 27, KV5. Lực lượng chức năng rất tích cực dập lửa nhưng ngọn lửa cháy lan sang khu vực dân cư KV4 tiếp giáp với núi Bà Hỏa khiến khoảng hơn 600 hộ dân bị ảnh hưởng.

Đến khoảng 22h30, đám cháy tiếp tục bùng phát mạnh, cháy lan sang các khu vực rừng khác. Cơ quan chức năng đã tăng cường thêm các lượng lượng Quân đội, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Duyên hải Nam Trung Bộ (E23), dân quân tự vệ để dập đám cháy. Theo đó, khoảng gần 1.000 người tham gia dập lửa. 

Mộc Miên (Tổng hợp)