Tiêu điểm thế giới

Diễn biến bất ngờ về cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

Ông Tập Cận Bình tuyên bố sẵn sàng đấu với Mỹ trong chiến tranh thương mại nếu cần thiết. Tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp đặt mức thuế cao hơn nữa nếu thỏa thuận không được hai nước ký kết.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 22/11 nhấn mạnh, nếu cảm thấy cần thiết, đất nước ông sẵn sàng chiến đấu với Mỹ trong cuộc chiến thương mại. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn mong muốn ký một thỏa thuận với Washington.

"Chúng tôi muốn hướng tới thỏa thuận cho giai đoạn một, dựa trên cơ sở tôn trọng và bình đẳng lẫn nhau", ông Tập nói tại một diễn đàn quốc tế.

"Khi cần thiết, chúng tôi sẽ đáp trả, nhưng chúng tôi đã tích cực làm việc để cố gắng không xảy ra chiến tranh thương mại. Chúng tôi không khởi xướng cuộc chiến thương mại này và cũng không mong muốn nó".

Tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc được đưa ra sau khi người đồng cấp Mỹ Donald Trump cảnh báo áp đặt mức thuế cao hơn nữa nếu thỏa thuận không được hai nước ký kết.

Hiện tại, hai quốc gia đang cố gắng khắc phục những bất đồng để đạt được sự đồng thuận sau cùng. Theo ông Trump, Trung Quốc tuyên bố sẽ mua các mặt hàng nông sản trị giá 40 đến 50 tỷ USD theo thỏa thuận.

Cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc kinh tế nổ ra vào đầu năm 2018 khi Mỹ áp thuế quan với hàng hóa trị giá hàng chục tỷ USD của Trung Quốc nhằm giảm bớt thâm hụt thương mại khổng lồ với quốc gia châu Á.

Kể từ đó, tranh cãi đã leo thang với việc hàng loạt đợt áp thuế quan hai bên được đưa ra, khiến số hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ USD bị ảnh hưởng

Đầu tháng này, các quan chức Mỹ và Trung Quốc cho biết, đã có những tiến bộ đáng kể về một thỏa thuận khắc phục vấn đề.