Tiêu điểm thế giới

Điểm yếu “chết người” khiến F-35 Mỹ dễ dàng bị Su-57 Nga hủy diệt

Su-57 sẽ thắng F-35 khi cận chiến, nhưng điều này gần như không xảy ra trong chiến tranh hiện đại.

Theo TASS, Tướng về hưu Magomed Tolboyev, cựu phi công thử nghiệm hàng đầu của Liên Xô, cho biết hôm 22/1 rằng Su-57 sẽ thắng F-35 khi cận chiến, nhưng thừa nhận điều này gần như không xảy ra trong chiến tranh hiện đại.

"Su-57 sẽ dễ dàng hủy diệt F-35 nếu không chiến một đối một ở tầm gần. Tiêm kích F-35 không thể cơ động, nó đơn giản là không có khả năng đó", tướng về hưu Magomed Tolboyev cho biết.

Tướng Tolboyev cho rằng tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga là "chiến đấu cơ tuyệt vời", nhưng nhấn mạnh, thời đại của các cuộc không chiến tầm gần theo kiểu đánh tay đôi đã kết thúc từ lâu.

Tướng về hưu Magomed Tolboyev, cựu phi công thử nghiệm hàng đầu của Liên Xô, cho biết hôm 22/1 rằng Su-57 sẽ thắng F-35 khi cận chiến

"Ngày nay bạn không còn đánh kiểu một đấu một. Mọi thứ đều phụ thuộc vào năng lực hỗ trợ và tác chiến điện tử. Nó không còn là sàn đấu tay đôi, mà là cách tiếp cận cực kỳ phức tạp để giải quyết những vấn đề chiến thuật", ông nói.

Tướng Tolboyev đã quan sát và cho biết chính xác rằng các trận không chiến bị cô lập là điều của một thời đại đã qua. Bất kỳ cuộc giao tranh tiềm năng nào giữa F-35 và Su-57 đều có thể xảy ra trong bối cảnh của chiến trường rộng lớn hơn với sự góp mặt của hệ thống phòng thủ tên lửa, hệ thống radar tiên tiến và số lượng đáng kể máy bay hỗ trợ. Hai phi công đơn độc trong một cuộc đấu tay đôi trên không sẽ ít xuất hiện trong thực tế hiện tại thế kỷ XXI.

Mọi người đều bình đẳng, một phi công F-35 sẽ làm mọi thứ trong khả năng của họ để không giao chiến với Su-57 ngay từ đầu. Su-57 là một máy bay chiến đấu có ưu thế trên không tiên tiến, với bảng thông số kỹ thuật phù hợp. Từ tốc độ đến lực đẩy và kho vũ khí tên lửa không đối không đáng gờm, Su-57 được thiết kế để săn lùng các mục tiêu trên không tầm cao. Trong khi đó, F-35 chủ yếu là máy bay chiến đấu tấn công nhắm vào mục tiêu là tài sản hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng.

Một trận không chiến một chọi một giữa Su-57 và F-35 chắc chắn là cực kỳ khó xảy ra — không chỉ vì kịch bản này không còn phù hợp với thực tế của chiến tranh hiện đại, mà còn vì nó liên quan đến thảm họa.

Tướng Tolboyev đề cao hệ thống điện tử tối tân của F-35, nhưng cho rằng nó dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố môi trường và tác chiến điện tử. "Đó là lý do tôi phản đối mọi hệ thống liên quan đến điện tử", ông cho hay.

Tướng Tolboyev từng thử nghiệm hơn 50 loại tiêm kích dưới thời Liên Xô, trong đó có MiG-29, MiG-31, Su-24 và Su-27, được phong danh hiệu Phi công thử nghiệm công huân và Anh hùng Nga. Ông từng tham gia chương trình tàu con thoi Energia - Buran trong thập niên 1980.

Su-57 là tiêm kích thế hệ 5 đầu tiên của Nga, được thiết kế để cạnh tranh với F-22, F-35 Mỹ và J-20 Trung Quốc. Su-57 được phủ vật liệu hấp thụ sóng radar và có thiết kế tối ưu cho khả năng tàng hình trước thiết bị trinh sát điện tử. Dòng tiêm kích này được giới phân tích quân sự đánh giá cao về khả năng cơ động so với các đối thủ, nhưng khó thể hiện hết năng lực tàng hình khi vẫn dùng động cơ phát triển từ biến thể cho chiến đấu cơ Su-35S.

Nga từng hai lần triển khai Su-57 tới Syria vào cuối năm 2018 và tháng 12/2019 để thử nghiệm tác chiến thực tế. Tiêm kích Su-57 đầu tiên trong hợp đồng 76 chiếc được bàn giao cho không quân Nga hồi cuối tháng 12/2020.

Dự án tiêm kích tàng hình F-35 được Mỹ khởi động từ năm 2001, đến nay đã xuất xưởng và bàn giao tổng cộng 600 tiêm kích F-35 trong số 3.200 chiếc dự kiến được chế tạo. Dù nhiều phi đội F-35 đã được biên chế tại 9 quốc gia, dự án vũ khí đắt nhất lịch sử Mỹ với giá trị 1.500 tỷ USD vẫn chưa hoàn tất phát triển, khi nhiều máy bay xuất xưởng gặp vấn đề kỹ thuật.

Lầu Năm Góc cho biết dòng F-35 hiện còn ít nhất 871 lỗi, chỉ giảm hai lỗi so với đầu năm ngoái và 941 lỗi hồi năm 2018. Những lỗi phần cứng và phần mềm chưa được khắc phục này gây ảnh hưởng xấu đến khả năng sẵn sàng chiến đấu và bảo dưỡng của dòng F-35.