Bóng đá Việt Nam

Điểm nhấn lượt đi V.League 2022: Hà Nội FC bức top, HAGL hụt hơi

V.League 2022 đã trải qua một nửa chặng đường. Hãy cùng nhìn lại những điểm nhấn của giải đấu sau giai đoạn lượt đi

Đẳng cấp Hà Nội FC

Vi dịch COVID-19, Hà Nội FC đã có khởi đầu chậm hơn so với các đối thủ của mình. Ngoài ra, họ cũng đón nhận những biến động trên băng ghế chỉ đạo khi HLV Park Choong Kyun bất ngờ từ chức trước thềm mùa giải khởi tranh. Bất đắt dĩ, trợ lý Chun Jae Ho tiếp quản chiến ghế nóng để chèo lái đội bóng. Nhưng đấy vẫn chưa là gì khi so với sự ra đi của cầu thủ được xem là linh hồn của đội bóng Thủ đô trong những mùa giải thành công đã qua – tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Dẫu gặp nhiều khó khăn, nhưng Hà Nội FC đã cho thấy đẳng cấp khi liên tục có những chiến thắng quan trọng trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Viettel, SLNA và HAGL. Khép lại 13 vòng đấu, đội bóng của HLV Chun Jae Ho đã chính thức vô địch lượt đi V.League 2022 với 29 điểm, bỏ xa 9 điểm so với đội nhì bảng SLNA. Đây chỉ mới là lần thứ 2, đội bóng thủ đô đạt được thành tích này.

Ở mùa giải 2018, những cầu thủ vừa giành ngôi á quân U23 châu Á 2022 như Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Đức Huy… cùng với các ngoại binh và đàn anh đã trở thành “con tàu tốc hành” không ai cản nổi để lên ngôi vô địch lượt đi năm 2018 trước khi giành chức vô địch chung cuộc.

Chắc chắn các ngôi sao trong đội hình hiện tại của Hà Nội FC rất muốn tái lập thành tích này ở mùa giải năm nay.

Dấu ấn của HLV Chu Đình Nghiêm

Một năm sau khi từ chức khỏi chiếc ghế HLV trưởng Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiêm đã trở thành thuyền trưởng của Hải Phòng. Với tài năng dẫn dắt của mình, Hải Phòng từ một đội bóng mang bản sắc “phất bóng cho Tây” nay đã thi đấu bài bản với lối chơi triển khai bóng ngắn vô cùng hiện đai. Khởi đầu mùa giải với 5 trận liên tiếp bất bại, đội bóng Thành phố Cảng trở thành chú “ngựa ô” ở mùa giải năm nay.

Thế nhưng, với dàn lực lượng tương đối mỏng và đa phần đều là “lính đánh thuê”, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã chững lại ở giai đoạn nửa cuối lượt đi. Dẫu vậy, với việc tận dụng tốt những cú sẩy chân của các đối thủ, Hải Phòng đã kết thúc lượt đi ở vị trí thứ 3 với 20 điểm, bẳng điểm với đội nhì bảng SLNA nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Bóng đá TP.HCM… đua trụ hạng

Bóng đá TP.HCM đang trải qua giai đoạn khó khăn, khi cả hai đại diện là CLB TP.HCM và Sài Gòn thi đấu bết bát tại V.League 2022, thay nhau đứng ở hai vị trí cuối bảng trước khi vòng đấu thứ 13 diễn ra. Trước tình cảnh của hai đội, lãnh đạo TP.HCM phải tổ chức cuộc gặp với hai CLB để tháo gỡ khó khăn hôm 11/8. Lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ đến, cả hai đội bóng lên các phương án thay đổi ngay trong giai đoạn giữa mùa giải.

Để rồi cả hai đội bước vào trận derby “Sài thành” với tâm thế không còn gì để mất và phần thắng chung cuộc nghiêng về CLB TP.HCM của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Hiện tại, TP.HCM đã tạm vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 12 điểm. Trong khi đó, Sài Gòn FC vẫn ở trong cơn bĩ cực với vị trí chót bảng cùng vỏn vẹn 7 điểm có được sau 13 vòng đấu.

Hấp dẫn cuộc đua top đầu

1 điểm là khoảng cách giữa đội xếp thứ 2 là SLNA so với đội xếp thứ 6 là HAGL. Ngoài Hà Nội FC đã bức tốp, các đội bóng khác đều đang cạnh tranh vô cùng gắt gao. Hiện đang có đến 3 đội có cùng 20 điểm sau khi lượt đi kết thúc. Đó là SLNA, Hải Phòng và Bình Định. Trong khi đó, Viettel và HAGL tạm chia nhau vị trí thứ 5 và 6 với cùng 19 điểm có được. Với khoảng cách sát sao giữa các đội, lượt về V.League 2022 hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn, kịch tính và chứa đựng nhiều bất ngờ.

HAGL “hụt hơi”

Sau một mùa giải 2021 thăng hoa dưới bàn tay của HLV Kiatisak, HAGL được kỳ vọng sẽ giữ được phong độ để tiếp tục cuộc đua cho ngôi vô địch ở mùa giải mới. Thế nhưng, đội bóng phố Núi lại thể hiện phong độ bất ổn trong những vòng đấu đầu tiên. Trải qua 5 trận đầu, Công Phượng và các đồng đội không có nổi một chiến thắng. Mãi đến trận tiếp đón Đà Nẵng trên sân nhà, HAGL mới có được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải và mở ra chuỗi trận thắng liên tiếp 5 trận và từng có thời điểm họ vươn lên dẫn đầu bảng.

Nhưng một lần nữa, các học trò của HLV Kiatisak đã “hụt hơi” trong giai đoạn quan trọng khi nhận thất bại trước Hà Nội FC và Hải Phòng ở 2 trận đấu cuối lượt đi. Tại đó, đội bóng phố Núi dường như đã bị các đối thủ bắt bài với lối chơi 5-3-2 của mình. Đấy là còn chưa kể, các ngoại binh của họ vẫn chưa thể hiện được đúng như kỳ vọng. Vị trí thứ 6 sau nửa chặng đường mùa giải chắc chắn là điều khiến cho các CĐV HAGL không hài lòng. Để có thể hiện thực hóa mục tiêu vào tốp 3, các học trò của HLV Kiatisak phải nỗ lực nhiều hơn trong phần còn lại của mùa giải.