Sự kiện

Dịch Covid-19 phức tạp trở lại, có nên bỏ 3 triệu đồng để xét nghiệm dịch vụ?

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp trở lại tại nhiều nơi, lãnh đạo ngành y tế TP.HCM khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh nhưng không quá hoang mang, lo lắng. Theo đó, dịch vụ xét nghiệm theo yêu cầu đang được nghiên cứu.

Tại cuộc họp báo ở trung tâm Báo chí TP.HCM vào chiều 29/7, đại diện trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã đưa ra cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh dịch Covid-19.

Thời gian trước, khi dịch bệnh tạm thời được khống chế, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng nhưng ngành y tế TP.HCM vẫn thực hiện giám sát nghiêm túc.

Đặc biệt là các trường hợp nhập cảnh TP.HCM theo diện giải cứu công dân, nhà ngoại giao hay chuyên gia nước ngoài. Từ đó đã phát hiện 29 trường hợp nhập cảnh trái phép và đưa cách ly, các xét nghiệm đều âm tính.

Người dân khai báo y tế trước khi vào một trung tâm y khoa tại quận 5, TP.HCM.

Bác sĩ Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đánh giá: “Không thể biết chính xác bao nhiêu người từ Đà Nẵng về TP.HCM. Vì kiểm soát ở sân bay đã khó, còn có đường bộ, đường thủy nên chúng tôi kêu gọi ý thức, trách nhiệm tự giác”.

Nhưng ông Dũng cũng cho biết, có trường hợp rằng chỉ có 1 người đi từ Đà Nẵng về nhưng khai báo là cả nhà để kéo nhau đến xét nghiệm. Điều này khiến nguồn lực ngành y tế bị ảnh hưởng.

Với đề nghị thực hiện giãn cách xã hội, ông Dũng cho rằng: “Giải pháp này phụ thuộc vào mức độ dịch bệnh trong cộng đồng. Không thể nói trước là bao nhiêu ca thì phải áp dụng. Ví dụ như 50 ca nằm gọn trong khu cách ly, hoặc 50 ca trong vài tháng khác với vài ngày”.

Nói về năng lực xét nghiệm của TP.HCM, cơ quan chức năng cho hay, thành phố có 13 đơn vị áp ứng yêu cầu chuyên môn để thực hiện 2000 mẫu/ngày, thậm chí có thể tăng ca 3.000 mẫu/ngày khi tăng ca. Nếu cần, trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM sẽ nhờ viện Pasteur TP hỗ trợ.

Phó Giám đốc sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng.

Còn ông Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc sở Y tế TP.HCM cũng trình bày: “Chúng ta có 47 bệnh viện đủ năng lực điều trị cho bệnh nhân nhiễm dịch Covid-19, có khu cách ly riêng. Ngoài ra, bệnh viện dã chiến tại huyện Củ Chi đã phát huy hiệu quả cao.

Sau thời gian cho “ngủ đông”, bệnh viện dã chiến ở huyện Cần Giờ đã được khởi động lại. Cả hai cơ sơ này có tổng cộng 500 giường, thể hiện tinh thần chủ động quyết liệt của lãnh đạo TP và ngành y tế”.

Tại buổi làm việc, PV Người Đưa Tin Pháp Luật đã đặt câu hỏi về một số cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm Covid-19 với giá dịch vụ là 3 triệu đồng như bệnh viện FV tại quận 7, TP.HCM.

Vậy, quan điểm của lãnh đạo sở Y tế TP.HCM đối với việc quản lý hoạt động này là gì, có gây ra tâm lý lo lắng không cần thiết cho người dân, thậm chí là tiêu cực trong thu chi, quảng cáo hay không?

Trả lời câu hỏi, vị Phó Giám đốc sở Y tế TP.HCM cho hay, bộ Y tế đã có chủ trương cho phép y tế tư nhân tham gia công tác xét nghiệm Covid-19.

“Họ là đơn vị tư nhân, chắc chắn không thể miễn phí. Nhưng mức giá cũng phải phù hợp theo quản lý chung. Nên sở Y tế TP đang xin ý kiến từ bộ Y tế để đặt ra mức giá thống nhất, phù hợp cũng như quy chế quản lý dịch vụ này”, ông Thượng chia sẻ.