Văn hoá

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Di sản Tràng An tạm dừng đón khách du lịch

Sau khi đóng cửa Cố đô Hoa Lư, chính quyền Ninh Bình tiếp tục có quyết định ngưng đón khách du lịch đến khu du lịch sinh thái Tràng An nhằm đề phòng lây nhiễm dịch Covid-19.

Khu du lịch sinh thái Tràng An.

Dân Trí đưa tin, Ban quản lý (BQL) Khu du lịch sinh thái Tràng An thông báo trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, để đảm bảo sức khỏe cho người dân và du khách, đơn vị sẽ dừng đón khách kể từ 0h ngày 13/3 – 26/3/2020.

“Chúng tôi thành thật xin lỗi về sự bất tiện này, rất mong được đón tiếp quý vị vào thời điểm thích hợp và thuận tiện hơn”, thông báo số 19/TB-TA của BQL Khu du lịch sinh thái Tràng An nêu rõ. 

Trả lời Zing.vn, đại diện UBND tỉnh Ninh Bình cho biết tính đến 17h ngày 12/3, toàn tỉnh ghi nhận 1 trường hợp dương tính với Covid-19 đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh, 34 trường hợp đang cách ly tại cơ sở y tế, 961 trường hợp cách ly tại khu cách ly tập trung và 477 trường hợp cách ly tại nơi cư trú.

"Chúng tôi đang giám sát chặt các trường hợp phải cách ly. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn trong tầm kiểm soát, không có biểu hiện bất thường", đại diện UBND tỉnh nói.

Cố đô Hoa Lư đóng cửa vì dịch Covid-19 (ảnh: Dân Trí).

Trước đó, khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) cũng đã thông báo dừng đón khách tham quan kể từ ngày 11/3.

Tại đây, sau khi trích xuất camera, cơ quan chức năng xác định một trong 4 du khách nước ngoài dương tính với Covid-19 được ghi nhận tại Quảng Ninh đã đến tham quan vào chiều 4/3.

Tính đến hết ngày 11/3, tỉnh Ninh Bình có tổng số ca bệnh nghi ngờ đã được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm cộng dồn là 160 ca (số mẫu lấy là 162 mẫu, trong đó có 2 ca lấy mẫu xét nghiệm lần 2). 

Trong ngày 11/3, toàn tỉnh có 100 trường hợp đưa vào giám sát mới tại cộng đồng. Có 2 ca bệnh nghi ngờ được điều tra và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. 

Tỉnh Ninh Bình có tổng số 1.430 trường hợp từ vùng dịch về chưa qua 14 ngày và các trường hợp tiếp xúc với những người nghi ngờ nhiễm Covid-19 đang được quản lý theo dõi; trong đó, cách ly tại cơ sở y tế là 21 trường hợp; cách ly tại 04 khu cách ly tập trung là 961 trường hợp và cách ly tại nơi cư trú là 448 trường hợp.

Bá Di (T/h)