Tài chính - Ngân hàng

Dịch Covid-19: Các ngân hàng tại TP.HCM sẽ hoãn tổ chức ĐHĐCĐ

Thời gian tổ chức đại hội sẽ được xem xét trên cơ sở dịch Covid-19 đã được kiểm soát. 

Ngày 20/3, UBND TP.HCM đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP thông tin đến các tổ chức tín dụng trên địa bàn về việc tạm thời chưa tổ chức đại hội thành viên (đối với các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở) và đại hội đồng cổ đông thường niên (đối với các Ngân hàng thương mại cổ phần) trong thời điểm hiện nay.

Thời gian tổ chức đại hội sẽ được xem xét trên cơ sở dịch Covid-19 đã được kiểm soát. 

Đại hội cổ đông thường niên ngân hàng Eximbank năm 2018.

Việc này nhằm hạn chế việc tiếp xúc đông người tại các hội nghị, hội thảo theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng tại chỉ thị số 06 về tăng cường các biện pháp phòng chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch Covid-19.

Trong thời gian phòng chống dịch, UBND TP cũng đề nghị các đơn vị hạn chế tối đa các hoạt động tụ tập đông người, tăng cường sử dụng hình thức họp trực tuyến hoặc lấy ý kiến bằng văn bản trong trường hợp cần giải quyết những vấn đề cấp bách.

Trước đó, do diễn biến phức tạp của Covid-19, Eximbank, Techcombank, PNJ... đã thông báo dời đại hội cổ đông thường niên.

Video: Hai trường hợp mắc Covid-19 thứ 86, 87 tại Việt Nam là hai nữ điều dưỡng bệnh viện Bạch Mai

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP.HCM, cho biết Ngân hàng Nhà nước TP.HCM cũng không tổ chức cuộc họp với các ngân hàng, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp lớn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để nắm tình hình mà lấy ý kiến bằng văn bản. 

Lý do là dịch Covid-19 những ngày gần đây có diễn biến khó lường và UBND TP đã yêu cầu hạn chế tổ chức họp với quy mô trên 100 người. 

Hiện nay văn bản đã được gửi đến các ngân hàng thương mại, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp lớn… và Ngân hàng Nhà nước đang chờ con số thống kê cũng như ý kiến gửi về. 

Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP tính đến 8h ngày 20/3: tổng số trường hợp mắc bệnh trên địa bàn là 17 người, trong đó 3 người đã khỏi bệnh và xuất viện, 14 người được xác định từ ngày 9/3 đến ngày 19/3.

Tình hình sức khỏe của bệnh nhân 32, 45, 48, 53, 54, 64, 65, 66, 75 ổn định, tiếp tục điều trị, theo dõi. Có 5 bệnh nhân mới được phát hiện trong ngày 19/3 gồm bệnh nhân 79, 80, 81, 82, 83, hiện nay các bệnh nhân đang được cách ly điều trị và theo dõi.

Lê Lan (Tổng hợp)