Sự kiện

"Đi bão" sau trận Việt Nam thắng Philippines, hàng loạt 'dân chơi" bị xử phạt

55 trường hợp vi phạm luật giao thông trên địa bàn TP.HCM bị CSGT dừng xe và xử phạt vì đua xe, lạng lách, gây rối tại các tuyến đường trong lúc "đi bão" sau chiến thắng của ĐT Việt Nam.

Sau trận thắng ngoạn mục trên sân khách của ĐT Việt Nam trước Philippines trong khuôn khổ lượt đi vòng bán kết giải AFF Cup 2018, hàng trăm cổ động viên bóng đá TP.HCM ùa ra đường để ăn mừng.

người dân xuống đường ăn mừng sau trận Việt Nam thắng 2-1 trước Philippines (ảnh: Infonet).

 

Lợi dụng điều này, nhiều CĐV quá khích cố tình vi phạm luật giao thông, nẹt pô, bấm còi inh ỏi, điều khiển phương tiện lạng lách thậm chí đua xe gây mất trật tự công cộng.

Nắm bắt tình hình sau trận đấu, lãnh đạo Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an TP.Hồ Chí Minh đã điều động gần như 100% CBCS phối hợp cùng với lực lượng CSCĐ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thành phố, nhất là những khu vực trung tâm.

Phòng Cảnh sát giao thông về đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM xử lý 55 trường hợp "đi bão" (ảnh: Sài Gòn giải phóng).

Theo Công an nhân dân, khoảng 23h ngày 2/12, CSGT cùng CSCĐ chốt chặn tại các điểm nóng một số tuyến đường trung tâm của thành phố để phân luồng giao thông, ngăn chặn các hành vi kích động, đua xe, phóng nhanh vượt ẩu, gây náo loạn trật tự.

100% lực lượng CSGT thành phố được điều động đảm bảo trật tự ATGT sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 (ảnh: Phan Linh)

Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo cho lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra, xử lý với những hành vi vi phạm như: lưu thông thành đoàn, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn bị chặn xe kiểm tra.

Lực lượng CSGT dừng xe và xử lý các Trường hợp vi phạm (ảnh: Sài Gòn giải phóng).

Đến hơn 1h ngày 3/12, lực lượng phát hiện và xử phạt hơn 55 trường hợp và tạm giữ 25 xe máy vi phạm luật giao thông. Trong đó bao gồm 38 vụ lưu thông thành đoàn, bóp còi inh ỏi, nẹt pô gây mất trật tự công cộng, 14 vụ kiểm tra hành chính và 3 vụ nồng độ cồn. CSGT đã đưa những trường hợp vi phạm về Đội CSGT Bến Thành để xử lý, lập biên bản vi phạm, ghi nhận của Infonet.

Các xe vi phạm được đưa về Đội Bến Thành để xử lý (ảnh: Phan Linh).

Số lượng người vi phạm quá đông khiến công tác xử phạt gặp nhiều khó khăn (ảnh: Phan Linh).

Tôn Vỹ (Tổng hợp)