Hồ sơ doanh nghiệp

ĐHĐCĐ Xây dựng Bưu điện: Dự lãi trăm tỷ, đẩy mạnh đầu tư vào điện gió

PTIC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022, tăng vốn điều lệ từ 180 tỷ đồng lên 501 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn lực cho đầu tư tài chính.

Sáng 17/2, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bưu điện (PTIC, HoSE: PTC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tiếp. Số cổ đông tham dự tương ứng với 87,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Tăng vốn, đẩy mạnh đầu tư tài chính

Tại đại hội, HĐQT cho biết quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, chuyển hướng từ xây lắp, xây dựng sang lĩnh vực đầu tư tài chính đã đem lại những kết quả khả quan và tăng trưởng ổn định khi lợi nhuận cao, bù đắp hết lỗ lũy kế. Giai đoạn 2019 - 2021, EPS của doanh nghiệp duy trì trên 3.500 đồng, với lãi sau thuế thực hiện luôn vượt xa kế hoạch.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PTIC sáng 17/2/2022.

Năm 2021, hoạt động kinh doanh của PTIC ghi nhận kết quả khả quan. Công ty có tổng doanh thu đạt 86,4 tỷ đồng, đi ngang so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt 57 tỷ đồng – tăng 97,8% so với 2020.

Về việc thu hồi một số khoản công nợ khó đòi và không có khả năng thu hồi, PTIC cho biết, đã thực hiện hiện việc xoá các khoản dự phòng phải thu khó đòi này. Tuy nhiên, trong trường hợp thu hồi được vẫn sẽ hạch toán theo đúng quy định.

Bước sang 2022, PTIC định hướng trở thành doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực thế mạnh là đầu tư tài chính. Công ty đặt mục tiêu doanh thu 127,5 tỷ đồng, lãi trước thuế 96,5 tỷ đồng, tỉ lệ trả cổ tức năm 2022 từ 15-20% trên vốn điều lệ bình quân mới.

Ban lãnh đạo Công ty cho biết, sẽ tiếp tục tìm kiếm để đầu tư vào các công ty có tiềm năng với mã cổ phiếu có khả năng sinh lợi nhuận. Đầu tư liên doanh, liên kết vào một số ngành nghề thu nhập ổn định như năng lượng điện gió, bất động sản khu công nghiệp. Do đó đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thay đổi ngành nghề chính của công ty là đầu tư tài chính.

Với kế hoạch này, đại hội thông qua việc đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở và tăng vốn điều lệ trong năm 2022 từ 180 tỷ đồng lên mức 501,9 tỷ đồng thông qua hình thức chia cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 80% và phát hành cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 1:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ban lãnh đạo PTIC cũng đã tinh giản bộ máy, bổ sung nhân lực phù hợp với hoạt động mới của doanh nghiệp. Theo đó, đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 đối với ông Nguyễn Thành Công, ông Nguyễn Tuấn Anh và ông Phạm Vĩnh Phú.

Đẩy mạnh đầu tư vào điện gió

HĐQT cho biết, về cơ bản Công ty đã dừng hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, thương mại và dịch vụ. Tại đại hội, HĐQT lên kế hoạch đẩy mạnh đầu tư vào điện gió.

Cụ thể, PTIC đầu tư vào Công ty Điện gió Hướng Linh 8, nâng mức tỉ lệ đầu tư từ 29% lên 65% để nắm quyền kiểm soát, chi phối. Toàn bộ giá trị khoản đầu tư tại Hướng Linh 8 của PTIC dự tính khoảng 373 tỷ đồng (lớn hơn 50% tổng tài sản của PTIC theo báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất). Với mục tiêu ưu tiên nguồn vốn đề đầu tư tăng tỉ lệ sở hữu vào Công ty Điện gió Hướng Linh 8, công ty mẹ dự kiến doanh thu tài chính là 51,6 tỷ đồng.

Để nâng cao tỉ lệ sở hữu Điện gió Hướng Linh 8, PTIC dùng phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, sử dụng nguồn tiền thu được đầu tư vào Điện gió Hướng Linh 8, kế hoạch chào bán và phát hành trong năm 2022.

Trong năm ngoái, PTIC đã hoàn tất nâng sở hữu tại Điện gió Hướng Linh 7 từ 20% lên 32,81% và đầu tư 29% vào Điện gió Hướng Linh 8. Cả Điện gió Hướng Linh 7 và 8 đã phát điện và có doanh thu, do đó, khi hợp nhất báo cáo tài chính, doanh thu bán hành và cung cấp dịch vụ chủ yếu đến từ Hướng Linh 8.

Việc PTIC đẩy mạnh đầu tư vào điện gió vì cho đây ngành nghề có tiềm năng phát triển, ổn định lâu dài.

Về Điện gió Hướng Linh 8, đây là chủ đầu tư dự án điện gió cùng tên tại Quảng Trị, với công suất 25MW, vốn đầu tư 888 tỷ đồng, được hưởng ưu đãi giá FIT toàn phần. Năm 2022, Điện gió Hướng Linh 8 đặt kế hoạch doanh thu 172 tỷ đồng, lãi sau thuế 80 tỷ đồng.

Còn Điện gió Hướng Linh 7 là chủ dự án điện gió cùng tên cũng tại Quảng Trị, với công suất 30MW, vốn đầu tư dự kiến 1.012 tỷ đồng. Công ty này đã hoàn thành vận hành thương mại một phần công suất điện gió trước ngày 1/11/2021 để hưởng giá FIT ưu đãi.

HĐQT cho biết, việc đẩy mạnh đầu tư vào điện gió vì đây ngành nghề có tiềm năng phát triển, ổn định lâu dài. Hơn nữa, đây là nguồn năng lượng sạch được khuyến khích đầu tư, tiềm năng là rất lớn, giá bán điện ổn định, chi phí thu vốn và vận hành thấp.