Cộng đồng mạng

Đẹp – Độc – Lạ: Vẻ đẹp bí ẩn của chiếc máy ảnh cổ 67,6 tỷ đồng

Với giá bán 2,4 triệu euro, Leica 0 Series 1932 đã trở thành chiếc máy ảnh đắt giá nhất thế giới.

Bạn sẽ làm gì với một chiếc máy ảnh cổ không tích hợp nhiều tính năng để có một bức ảnh lung linh như photoshop?

Và bạn dám xuống tiền cho sản phẩm ấy hay không?

Một nhà sưu tầm giấu tên tại Châu Á đã mua lại chiếc Leica 0-series no.122 có giá trị bằng cả 1 căn biệt thự siêu hiếm với giá 2,4 triệu euro (tương đương 67,6 tỷ đồng) trong phiên đấu giá tại Vienna.

Và mức giá này cao gấp 6 lần giá mở màn, chủ yếu nhờ máy vẫn được bảo quản trong tình trạng hoàn hảo.

Leica 0 Series có số serial 122 được chào bán với giá khởi điểm 400.000 euro tại nhà đấu giá máy ảnh Westlicht.

Trước đó chính người anh em của sản phẩm này, chiếc Leica 0-series no. 116 đã giữ ngôi vị "máy ảnh đắt nhất thế giới" từ năm 2012 với giá 2,67 triệu USD (tương đương 60,7 tỷ đồng).

Dòng máy ảnh Leica 0-Series được sản xuất năm 1923, hai năm trước khi chiếc máy ảnh đầu tiên của Leica xuất hiện trên thị trường.

Chỉ có 25 mẫu máy này được công ty quang học Ernst Leitz sản xuất. Được biết, hiện chỉ còn 3 mẫu máy ảnh này được bảo quản nguyên bản.

Ngoài 0-Series, một số mẫu máy ảnh Leica khác cũng được đấu giá rất cao, điển hình như Leica MP-89 - 456.000 euro, Leica MP-2 giá 432.000 euro.

Máy ảnh Leica đời đầu được sản xuất cho mục đích gọn nhẹ, có thể mang theo bất cứ đâu.

Sau khi ra mắt tại hội chợ thương mại mùa xuân Leipzig năm 1925, giới nhiếp ảnh khắp châu Âu lập tức chú ý tới thương hiệu Leica.

Với tuổi đời gần một thế kỷ, Leica vẫn luôn là dòng máy ảnh cao cấp mà giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp mong muốn được sở hữu.

Ống kính của Leica thường được biết đến với giá thành rất cao và cũng không dễ sử dụng vì phần lớn đều lấy nét bằng tay.

Tuy nhiên, rất nhiều người sẵn sàng bỏ tiền để sở hữu chúng, bao gồm cả người nổi tiếng thích những món hàng hiệu lẫn nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Các thấu kính của Leica đều rất trong và đưa ra hình ảnh sắc nét, giúp máy ảnh không phải xử lý qua chip kỹ thuật số nhiều.

Đây cũng chính là lý do các bức ảnh chụp từ Leica luôn có độ nét cao nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, tự nhiên.

Phiên đấu giá máy ảnh Leica 67,6 tỷ đồng:

Mời quý độc giả tiếp tục đón đọc tuyến bài Đẹp – Độc – Lạ với nhiều nội dung vô cùng hấp dẫn sẽ được xuất bản vào lúc 13h00 chiều hàng ngày trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Minh Anh (Nguồn Luxury Launches, DPReview )