Cộng đồng mạng

Đẹp – Độc – Lạ: Những chiếc giường đắt hơn cả biệt thự

Một chiếc giường hàng trăm tỷ đồng sẽ nâng niu giấc ngủ của bạn, đưa bạn đến nơi được gọi là thế giới siêu giàu.

Giấc ngủ rất quan trọng, một giấc ngủ ngon chiếc một chiếc giường êm ái sẽ cuốn hết bực dọc vào hư không, vậy một chiếc giường trị giá bằng cả gia tài sẽ nâng niu giấc ngủ đến mức nào?

Baldacchino Supreme

Chắc chắn nhiều người sẽ phải giật mình khi biết giá bán của chiếc giường Baldacchino Supreme lên tới 6,3 triệu USD (khoảng 134 tỷ đồng).

Chiếc giường Baldacchino Supreme được thiết kế bởi Stuart Hughes và Hebanon.

Sở dĩ có mức giá "trên trời" như vậy bởi chỉ riêng số lượng vàng 24K dùng để trang trí nội thất cho Baldacchino Supreme đã lên tới 107kg.

Phần khung giường được làm từ gỗ hạt dẻ, gỗ anh đào, gỗ cây tro loại thượng hạng và những đường cong làm bằng gỗ tần bì.

Từng chi tiết trang trí quanh giường đều được làm bằng phương pháp thủ công và từ các vật liệu cao cấp.

Giường sử dụng ga, rèm lụa và cotton sản xuất tại Italy có khả năng chống cháy. Phần đầu giường được đính kim cương và đá quý. Phần rèm bao phủ được làm bằng loại lụa Ý tốt nhất trên thế giới.

Hiện trên thế giới chỉ có 2 chiếc giường thế này, trong đó một chiếc thuộc về một doanh nhân người Ý.

Giường ngủ lơ lửng của Janjaap Ruijssenaars

Thật khó để tin chiếc giường lơ lửng này lại tồn tại ngoài đời thực, không những thế giá bán của nó còn lên tới 1,6 triệu USD (gần 34 tỷ đồng).

Chiếc giường cách mặt đất khoảng 40cm và có thể chịu trọng lượng hơn 800kg. Chiếc giường có thể lơ lửng trên không trung là do lợi dụng lực đẩy của nam châm ở khung giường và nam châm dưới sàn nhà nơi kê chiếc giường.

Nhà thiết kế Janjaap khẳng định, khi ngủ trên chiếc giường công nghệ mới, bạn sẽ không thể bị ngã ra khỏi giường bởi lực từ trường ở phía trên giường không đủ mạnh để khử dải từ tính, giúp cơ thể nằm vững. Trái lại, lực từ trường bên dưới chiếc giường sẽ khiến bạn không thể với tay xuống lấy những đồ vật dưới sàn.

Một điều đáng lưu ý là chiếc giường nổi được gắn với mặt đất nhờ bốn sợi dây cáp mỏng, nên khi những sợi dây cáp này gặp sự cố thì nó sẽ làm chiếc giường trượt ra khỏi vùng từ trường và rơi xuống sàn.

Thiết kế này lần đầu ra mắt công chúng vào tháng 6/2006 tại hội chợ triệu phú ở Bỉ, tuy nhiên quá trình nghiên cứu và chế tác nó đã kéo dài những 6 năm.

Giường Jado

Chiếc giường Jado có giá 676.550 USD (gần 14,4 tỷ đồng), được dát vàng 24k và sử dụng pha lê Swarovski để chế tác.

Không chỉ có vẻ ngoài sang trọng, Jado còn được trang bị các thiết bị vô cùng hiện đại với hệ thống internet, máy chơi game, đầu DVD xung quanh.

Giường ngủ "hoàng hôn" Parnian PDM

Là sản phẩm của hãng sản xuất đồ nội thất nổi tiếng Abdolhay Parnian, chiếc giường có cái tên lãng mạn "hoàng hôn" và phải mất đến 2 năm 8 tháng để được hoàn thành.

Nguyên liệu chủ yếu của chiếc giường này là vàng, thép không gỉ và gỗ. Tấm đệm được làm bằng những vật liệu thiên nhiên gồm len, bông, lông bờm ngựa và cao su tự nhiên.

Chiếc giường này có thiết kế khay để iPod, iPad cùng với hệ thống đèn LED đầu giường và ngăn kéo lưu trữ tiện ích.

Tuy nhiên, điểm đặc biệt nhất của giường ngủ chính là phần đầu giường. Nó được ghép bằng 78 miếng gỗ nhỏ cắt mỏng một cách vô cùng khéo léo.

Bạn sẽ phải chi ra 210.000 USD (gần 4,5 tỷ đồng) nếu muốn sở hữu thiết kế này.

Giường ngủ Royal State Bed (Royal Bed)

Chiếc giường không khác gì một ngai vàng, ngoại trừ việc bạn có thể nằm lên đó.

Royal State Bed được sản xuất bởi công ty giường nệm Savoir. Mục đích của nó được làm ra là để tôn vinh lễ kỷ niệm 60 năm đăng quang và trị vì của nữ hoàng Elizabeth II. Theo nhà sản xuất, nó được lấy cảm hứng từ chiếc giường hoàng gia Anh thế kỷ XVII - XVIII.

Royal State Bed là một chiếc giường có nệm lò xo. Để sản xuất ra nó, các công nhân phải làm việc trong 700 giờ đồng hồ. Mọi công đoạn đều được tiến hành thận trọng, tỉ mỉ, thậm chí phải làm thủ công. 

Mặt trước của giường được gắn một phù hiệu "Dorme Bene, Vive Bene" có nghĩa là "ngủ ngon, sống tốt".

Nguyên liệu làm chiếc giường này bao gồm những thứ tốt và đắt đỏ nhất tới từ khắp nơi trên thế giới. Lông ngựa được chọn từ khu vực Mỹ Latinh với giá 25USD/kg (khoảng 500.000 VND).

Theo công ty Savoir, sử dụng lông ngựa làm giường sẽ giúp giữ ấm khi trời lạnh, duy trì độ ẩm phù hợp cho người dùng. Không những thế, sợi len cũng được đặt mua riêng ở Mông Cổ.

Tất cả thợ làm giường đều từ vương quốc Anh và có tay nghề cao.

Trong đó, người ta phải tuyển hẳn một nghệ nhân từ xứ Wales chỉ để quản lý công đoạn xử lý lông ngựa, chế lò xo.

Các thợ thêu thùa giỏi đều được mời từ trường may mặc hoàng gia Anh Hampton Court - những người đã may váy cưới cho nữ công tước xứ Cambridge - Kate Middleton.

Khung giường được làm từ gỗ cứng, ráp lại bởi các khấc nối. Lò xo giường được nối với nhau bằng dây bện từ lông ngựa đem lại sự chắc chắn và tính đàn hồi tuyệt vời.

Các phần gỗ phía trần của giường sau này đều được áp dụng kỹ thuật bọc lụa từ năm 1700 trông như dát những lớp vàng mỏng.

Sau đó, người ta tiến hành nhồi len, bông để làm nệm cho giường. Công đoạn này được tiến hành hoàn toàn bằng tay nên phải tuyệt đối cẩn thận.

Công đoạn trang trí được giao cho các nghệ nhân ở trường may mặc hoàng gia, và phải mất tới 70 giờ đồng hồ để các nghệ nhân hoàn thành tác phẩm thêu của mình.

Giá của một chiếc giường vào khoảng 175.000 USD (khoảng 4 tỷ VND).

Hughes lý giải, giường là vật dụng phải sử dụng hàng ngày. Theo tính toán của công ty Savoir, giường Royal State Bed đảm bảo người dùng có thể sử dụng tốt ít nhất trong vòng 25 năm, tương đương với 9.150 đêm.

Như vậy, tính ra, mỗi đêm ngủ trên giường hoàng gia chỉ mất có 19USD (tương đương 400.000 VND), một cái giá quá rẻ nếu so với ngủ trong khách sạn cao cấp.

Mời quý độc giả tiếp tục đón đọc tuyến bài Đẹp – Độc – Lạ với nhiều nội dung vô cùng hấp dẫn sẽ được xuất bản vào lúc 13h00 chiều hàng ngày trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Minh Anh (Nguồn Bloomberg)