An ninh - Hình sự

Đồng Nai: Đề nghị truy tố thêm bị can trong vụ sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D

Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố thêm 4 bị can liên quan đến sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-04D về tội Nhận và đưa hối lộ.

Ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa kết thúc điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố đối với 15 bị can về tội Nhận và đưa hối lộ.

Theo thông tin trước đó, tháng 12/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã đề nghị truy tố 11 bị can tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-04D về tội Nhận và đưa hối lộ.

Các đăng kiểm viên bị bắt tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-04D thuộc phường Tân Biên (thành phố Biên Hoà).

Các bị can gồm: Lương Minh Tú (cựu Giám đốc Công ty TNHH Quốc Tuấn); Lê Sơn Tuyền và Trần Đức Duy (cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH Quốc Tuấn); Đào Minh Hiển, Lê Văn Lộc, Phạm Phú Giáo, Phan Hữu Lương, Nguyễn Thanh Hải, Lê Khánh Phương là đăng kiểm viên của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-04D. 

Ngoài ra, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 2 bị can là Lê Tiến Trung (Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Vận tải Vỹ Khang) và Võ Chí Giang (nhân viên Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T) về tội Đưa hối lộ.

Theo kết luận, các đăng kiểm viên tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-04D đã lợi dụng chức vụ để thực hiện sai quy định về công tác kiểm tra, đăng kiểm nhằm chuộc lợi.

Sau quá trình trả hồ sơ để điều tra làm rõ, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố thêm 4 bị can là: Nguyễn Quyết Nghĩa (đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm 60-04D); Nguyễn Minh Thông và Trương Vĩnh Phát (là "cò" đăng kiểm) về tội Nhận hối lộ; Nguyễn Duy Khang (nhân viên Công ty TNHH Vận tải Hà Nguyễn) về tội Đưa hối lộ.

Thông tin từ cơ quan điều tra, Nghĩa biết Khang được phân công, phụ trách đưa xe đi đăng kiểm cho Công ty TNHH vận tải Hà Nguyễn.

Mỗi lần đến thời hạn đăng kiểm, Nghĩa sẽ gọi cho Khang để xe của Công ty TNHH Vận tải Hà Nguyễn thuận lợi được đăng kiểm thành công, với số tiền hai bên thống nhất tiền hối lộ sẽ từ 500.000 đồng - 800.000 đồng/xe tải trên 8 tấn và 300.000 đồng/xe 4 chỗ.

Từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2022, Khang đã chuyển cho Nghĩa hơn 70,8 triệu đồng để đăng kiểm cho 14 xe của Công ty TNHH Vận tải Hà Nguyễn và 1 xe cá nhân.

Trong đó, hơn 10 triệu đồng là hối lộ để bỏ qua các lỗi của các xe này. Số tiền này Lương Minh Tú nhận được 4,9 triệu đồng, Nghĩa được hưởng 2,5 triệu đồng và các đăng kiểm viên được hưởng 2,7 triệu đồng.

Còn Trương Vĩnh Phát và Nguyễn Minh Thông được chia mỗi ngày từ 100.000 – 500.000 đồng, có vai trò là cò trung gian giúp cho việc đưa và nhận hối lộ để các phương tiện chủa đủ điều kiện được đăng kiểm thành công.

Trong quá trình điều tra mở rộng cơ quan điều tra xác định, trong năm 2022, các bị can tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-04D đã nhận hối lộ với tổng số tiền là 54,3 triệu đồng để bỏ qua các lỗi đăng kiểm, để các xe không đủ điều kiện được đăng kiểm trót lọt.

Các bị can còn khai nhận thêm, có hành vi tương tự nhận tiền để bỏ qua lỗi không đạt khi kiểm định xe, diễn ra từ đầu năm 2020 với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.