An ninh - Hình sự

Đến nhà trọ liên hoan với đồng nghiệp, tiện tay trộm luôn xe SH

Đối tượng Mạc Tuấn Anh đến nhà trọ của đồng nghiệp để liên hoan, sáng hôm sau tỉnh giấc, thấy mọi người vẫn đang ngủ, hắn nảy ý định trộm luôn xe SH của đồng nghiệp.

Công an TP.Hà Nội thông tin: Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình, Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Mạc Tuấn Anh (SN 1998, trú tại Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, trước đó, vào tháng 4/2020, Tuấn Anh được chị H. (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhận làm nhân viên bán quần áo online.

Tối 25/6, Tuấn Anh cùng chị H. và một số nhân viên đã đến liên hoan tại phòng trọ của đồng nghiệp là chị N., tại ngõ 84 Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình. Sáng hôm sau, khi Tuấn Anh tỉnh giấc, thấy mọi người vẫn đang ngủ. Quan sát xung quanh, Tuấn Anh phát hiện chiếc xe máy Honda SH của chị N. đang dựng ở tầng 1 nên nảy sinh ý định trộm cắp để đem bán lấy tiền ăn tiêu.

Đối tượng Mạc Tuấn Anh.

Sau đó, khi phát hiện chiếc xe máy bị mất trộm, chị N. đã đến Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình trình báo sự việc.

Quá trình vào cuộc điều tra, căn cứ tài liệu thu thập được, Công an quận Ba Đình đã bắt giữ đối tượng Mạc Tuấn Anh khi hắn đang bỏ trốn. Tại cơ quan công an, Tuấn Anh đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của đối tượng, sau khi lấy trộm xe SH của chị N., Tuấn Anh đã mang sang khu vực tỉnh Bắc Giang, rồi nhờ bạn bán hộ được 60 triệu đồng. Số tiền này Tuấn Anh đã tiêu xài hết.

Căn cứ vào lời khai của Tuấn Anh và lần theo manh mối, cảnh sát đã thu hồi được chiếc xe bị trộm cắp.

Hiện, Công an quận Ba Đình đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.