Sự kiện

Đêm không ngủ, lấy mẫu test Covid-19 của nhân viên y tế ở TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Có mặt tại “điểm nóng” dịch Covid-19 của tỉnh Đắk Nông, chúng tôi tận mắt chứng kiến tinh thần “chống dịch như chống giặc” ở nơi đây.

Dịch Covid-19 xuất hiện tại Đắk Nông đầu tiên ở huyện Đắk R’lấp, sau đó là các huyện Krông Nô, Đắk Song, Đắk Mil.

Dù đã chuẩn bị tâm thế rất sẵn sàng nhưng khi dịch xuất hiện tại TP.Gia Nghĩa - trung tâm của tỉnh Đắk Nông, nhiều người vẫn không khỏi bất ngờ và lo lắng.

Trước tình hình này, các cấp lãnh đạo tỉnh, thành phố đã lập tức có những chỉ đạo nhanh chóng, kịp thời nhất để tạo niềm tin cho nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông họp khẩn với TP.Gia Nghĩa ngay trong đêm.

Ngay từ chiều 22/7, sau khi nhận được tin TP.Gia Nghĩa ghi nhận ca dương tính với Covid-19 đầu tiên là BN 72.764, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Nông, cùng các thành viên ban chỉ đạo đã có cuộc họp khẩn với các cơ quan, ban, ngành TP.Gia Nghĩa.

Đồng thời, khẩn trương truy vết những trường hợp tiếp xúc gần và các trường hợp liên quan, không bỏ sót đối tượng và tổ chức test nhanh. Bên cạnh đó, ngành y tế khẩn trương bố trí nguồn lực phục vụ công tác lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả những người liên quan, tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Lực lượng y tế truy vết thần tốc xuyên đêm.

Với mục tiêu truy vết thần tốc, ngay tối 22/7 cơ quan chuyên môn đã bố trí đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế đến từng cơ quan, đơn vị và người dân ngay tại các khu vực cách ly, phong tỏa trên địa bàn TP.Gia Nghĩa để tổ chức test nhanh kháng nguyên cho khoảng hơn 3.000 người.

Vào lúc 23h20’ đêm 22/7, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ký ban hành quyết định hỏa tốc về việc áp dụng một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19 tại TP.Gia Nghĩa.

Theo đó, phong tỏa toàn bộ TP.Gia Nghĩa từ 12h ngày 23/7 và áp dụng nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Lực lượng lấy mẫu cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện chỉ đạo nói trên, ngay trong đêm Thành ủy Gia Nghĩa cũng họp khẩn để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trên địa bàn.

Thiết lập khu cách ly ngay trong đêm.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ghi nhận 27 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Thách thức đặt ra trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp không hề nhỏ nhưng các cấp chính quyền và toàn thể người dân nơi đây vẫn luôn quyết tâm, đoàn kết, quyết liệt triển khai nhiều biện pháp để đẩy lùi và dần chiến thắng dịch bệnh. 

Khánh Ngọc-Minh Quỳnh