Văn hoá

Đêm chung kết Miss Charm có nhiều sạn, Trưởng Ban giám khảo lên tiếng

Đêm chung kết Miss Charm đang nhận được sự quan tâm của khán giả, những “hạt sạn” được nhiều người “nhặt ra”. Trước những ý kiến trái chiều, Trưởng BGK đã lên tiếng.

Khép lại hành trình dài sau 3 năm trì hoãn, đêm chung kết Miss Charm 2023 (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023) đã diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (Tp.Hồ Chí Minh). Vương miện Hoa hậu được trao cho cô gái xứng đáng đến từ Brazil Luma Russo. Tuy nhiên, cư dân mạng đã nhặt ra khá nhiều "hạt sạn" của đêm chung kết như: đại diện Việt Nam bị “sót” khi Top 20 được công bố, MC nói sai thông tin hay Trưởng Ban giám khảo thiếu chuyên nghiệp khi liên tục cầm điện thoại.

Trước những lùm xùm này, bà Thúy Nga, Trưởng BGK cho biết: "Đây là cuộc thi quốc tế đầu tiên do người Việt làm chủ, tức là 100% phần việc đều do chúng tôi phải đứng ra lo chứ ko được hỗ trợ như những cuộc thi quốc tế khác chỉ mua lại bản quyền tổ chức. Vì vậy, trong quá trình tổ chức đã xảy ra một số vấn đề, và chúng tôi lấy đó là kinh nghiệm cho những lần tổ chức sau.

Một số ý kiến cho rằng nếu chưa chuẩn bị kỹ thì đừng tổ chức, nhưng tôi chắc chắn rằng có tổ chức cả ngàn lần thì lần thứ 1001 cũng sẽ vẫn mắc lỗi nào đó, và nếu cứ ngồi đó chờ, không làm thì sẽ không bao giờ biết mình làm được gì, chưa làm được điều gì để rút kinh nghiệm. Như người ta vẫn nói, không làm thì sao biết… chúng tôi vẫn quyết tâm làm, cố hết sức có thể để hạn chế sai sót. Những sai sót mùa này sẽ là kinh nghiệm để chúng tôi có thể tổ chức tốt hơn những mùa giải sau".

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng Ban giám khảo Miss Charm 2023

Nói về việc đại diện Việt Nam bị quên khi công bố Top 20, bà Thúy Nga cho rằng đó không phải là “sạn”. Theo kịch bản, sau khi 38 cô gái xuất hiện trong tiết mục đồng diễn và hô tên ở phần mở màn, ban tổ chức chính thức công bố Top 20 nhưng trên sân khấu chỉ có sự xuất hiện của 19 cô gái và sau đó, hai MC Phương Mai và Quỳnh Nga mới công bố Thanh Thanh Huyền (Việt Nam) là thí sinh cuối cùng lọt Top.

"Ban đầu, khi đi đường dây kịch bản, ngoài phần công bố Top 3 mới lạ do họa sĩ Phạm Hồng Minh đảm trách thì chúng tôi muốn có thêm kịch tính nhỏ. Khán giả nước nhà rất trông đợi vào đại diện của mình là Thanh Thanh Huyền, khi 19 thí sinh được gọi tên mà chưa có Việt Nam sẽ tạo nên một sự hồi hộp, căng thẳng và trông chờ đến đỉnh điểm. Tôi đã làm khách mời ở rất nhiều cuộc thi và thấy được ánh mắt niềm tin, hi vọng của khán giả nước chủ nhà. Ban tổ chức nảy ý để MC sẽ đọc 19 người trước, sau đó bổ sung Việt Nam để tạo kịch tính. Thanh Thanh Huyền không phải là vé vote như mọi người nghĩ, cô ấy xứng đáng vào Top 20 bằng thực lực và xứng đáng nhận sự tán thưởng, vỡ òa của khán giả Việt. Không có quy định nào nói rằng ban tổ chức phải đọc một mạch tất cả thí sinh. Tuy nhiên, do sự kịch tính được giữ đến phút chót và chỉ MC Phương Mai đeo tai nghe nhận thông tin trực tiếp từ ban giám khảo nên mới có tình huống như trong đêm chung kết các bạn đã thấy”.

Đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Miss Charm, Thanh Thanh Huyền.

Còn về việc bị đáng giá thiếu chuyên nghiệp khi liên tục cầm điện thoại, bà Nga cho biết, trong đêm chung kết bà phải làm việc với nhân viên trong hậu trường vì là người duy nhất có kịch bản, viết bằng tay, không để nhân viên đánh máy vì sợ bị lộ ra ngoài. “Đó là lý do tôi phải liên tục truyền thông tin. Đến đoạn nào làm cái gì tôi đều phải nhắn. Ví dụ như phần thi chỉ đọc 19 thí sinh và Việt Nam phải để cuối cho kịch tính”, bà Nga lý giải khoảnh khắc cầm điện thoại.

Hai MC của đêm chung kết Miss Charm, Quỳnh Nga và Phương Mai.

Bà Nga cũng đáng giá cao các MC bởi dẫn chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh với 3 MC nữ, trong đó có một hoa hậu nước ngoài là thử thách lớn khi phải phối hợp nhịp nhàng mà vẫn phải giữ sự kịch tính. Về ý kiến nên chọn ngữ điệu sôi động hơn, bà bày tỏ sự đồng ý với ghi nhận của khán giả.

LÊ ANH