An ninh - Hình sự

Đề nghị truy tố "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản   

Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh vừa bị Viện KSND đề nghị truy tố về tội lừa dối khách hàng.

Theo tin tức từ báo Tuổi Trẻ Online, ngày 2/4, cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội vừa kết thúc điều tra vụ án "lừa dối khách hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội sau hơn 1 năm 6 tháng khởi tố vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng kết luận điều tra sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Lê Thanh Thản theo khoản 2 điều 198 bộ luật Hình sự 2015.

Đại gia Mường Thanh Lê Thanh Thản. 

Theo khoản 2 điều 198 bộ luật Hình sự 2015, bị can có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm nếu: Phạm tội có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; dùng thủ đoạn xảo quyệt; thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

Ông Lê Thanh Thản, chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes, chủ đầu tư dự án CT6 Kiến Hưng.

Cùng bị đề nghị truy tố với ông Lê Thanh Thản, còn có một số cán bộ khác của Q.Hà Đông, gồm: ông Nguyễn Duy Uyển, cựu Chủ tịch UBND P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông; ông Vương Đăng Quân, cựu Phó chánh Thanh tra xây dựng Q.Hà Đông; ông Mai Quang Bài, cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng Q.Hà Đông; và các cán bộ thuộc Q.Hà Đông có liên quan: Bùi Văn Bằng, Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Văn Năm.

Báo Vietnamnet cho hay, liên quan đến dự án CT6 Kiến Hưng do ông Lê Thanh Thản xây dựng, theo quy hoạch thiết kế được duyệt, dự án có hai tòa chung cư gồm CT6A và CT6B, với tổng số căn hộ được duyệt là 936 căn hộ chung cư cao tầng và 34 nhà thấp tầng, biệt thự liền kề. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện chủ đầu tư đã xây thêm tòa CT6C, nâng tổng số căn chung cư không phép là 654 và 4 căn biệt thự liền kề, nhà thấp tầng.

 

Đáng chú ý hơn, toàn bộ diện tích 718,8 m2 quy hoạch xây dựng nhà trẻ ở khu vực này đã bị chủ đầu tư chuyển đổi thành các căn hộ thấp tầng.

Đáng nói, "đại gia điếu cày" đã xây dựng cả toà chung cư CT6C cao 32 tầng tại dự án CT6 Kiến Hưng không có trong quy hoạch được duyệt, không được cấp phép. Rất nhiều người mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng chuyển về đây ở từ vài năm nay nhưng vẫn không được cấp sổ đỏ.

Ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh sinh năm 1949, quê ở Diễn Châu, Nghệ An.

Năm 1974, khi sắp tốt nghiệp cấp 3, ông ngưng lại việc học lên đường ra trận với vai trò là chiến sĩ thông tin trong cuộc chiến tranh chống Mỹ.

Kết thúc chiến tranh, ông Thản được cử lên Lai Châu và trở thành Phó chánh văn phòng Huyện ủy. Tại đây, ông quy tụ công nhân tham gia xây dựng các công trình cho địa phương.

Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu (sau đổi thành Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng số 1 Lai Châu và nay là Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên) được ông Thản thành lập vào đầu những năm 90 có trụ sở tại Điện Biên.

Năm 1993, ông Lê Thanh Thản xây dựng khách sạn Điện Biên Phủ tại Điện Biên. Khách sạn hoàn thành sau 1 năm, đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng Điện Biên.

Năm 1996, tỉnh Lai Châu đề nghị ông Thản nhượng lại khách sạn Điện Biên Phủ và đối ứng bằng một khu đất giá trị khác. Ông Thản đồng ý và xây dựng nên khách sạn Mường Thanh.  

Tập đoàn Mường Thanh là cái tên không hề xa lạ trên khắp Việt Nam với chuỗi 47 khách sạn từ 3-5 sao nằm ở 30 tỉnh, thành.

Hiện Mường Thanh được biết là 1 trong những chuỗi khách sạn lớn nhất Việt Nam với 4 thương hiệu: Mường Thanh, Mường Thanh Luxury, Mường Thanh Grand và Mường Thanh Holiday. 

Thế nhưng, ở Hà Nội, cái tên Mường Thanh lại gắn liền với những dự án nhà ở, chung cư giá rẻ và nhiều tai tiếng như: Khu chung cư Đại Thanh, Khu chung cư Xa La, Khu chung cư Kim Văn – Kim Lũ…

T.M (Tổng hợp)