An ninh - Hình sự

Đề nghị phạt thanh niên tung tin xã lập chốt vì có F0 7,5 triệu đồng

Tung tin thất thiệt về dịch bệnh, đối tượng L., bị cơ quan chức năng đề nghị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 7/8, Công an xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng hoàn tất hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng xử phạt N.H.L, SN 1998, trú thôn Hà Đông, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, L., có hành vi tung tin bịa đặt, sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 lên mạng xã hội gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. 

Cơ quan chức năng xác định, L., dùng tài khoản trên mạng xã hội của mình lan truyền tin bịa đặt, sai sự thật về việc UBND xã Hòa Tiến có ca F0 Covid-19 và đang lập chốt gần UBND xã để xét nghiệm. Thông tin thất thiệt này khiến cán bộ và người dân hết sức hoang mang, dò hỏi gây xôn xao dư luận.

Khi được mời lên làm việc, L. thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Theo L., đối tượng nghe thông tin trên mạng rồi đăng lại chứ chưa kiểm chứng rõ ràng.

Với hành vi của mình, cơ quan chức năng đề xuất xử phạt đối tượng 7,5 triệu đồng theo Điều 101 của Nghị định 15/2020/NĐ-CP.