Hồ sơ điều tra

Đề nghị miễn trách nhiễm cho người "không nhận đồng nào" của Việt Á

Tại phần bào chữa, luật sư đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm cho cựu Giám đốc CDC Bình Dương - là người không nhận bất cứ đồng “cảm ơn” nào của Việt Á.

Đề nghị miễn trách nhiệm hình sự

Sáng 9/1, tòa xét xử đại án Việt Á tiếp tục phần bào chữa của các luật sư cho bị cáo. Đáng chú ý trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thành Danh - cựu Giám đốc CDC Bình Dương là người không nhận bất cứ đồng “cảm ơn” nào của Việt Á. 

Theo đó, luật sư mong HĐXX xem xét thấu đáo để giảm mức án, và có thể miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo này. Trước đó, VKS đề nghị mức án 10 tháng 4 ngày tù (đúng bằng thời gian tạm giam) của bị cáo này. 

Theo luật sư bào chữa, có nhiều lý do để ông đưa ra đề nghị trên. Trước hết, không chỉ có khó khăn chung vì bối cảnh chống dịch cấp bách của như cả nước, mà Bình Dương còn có những đặc thù riêng. 

Cụ thể, đó là việc Bình Dương buộc phải dùng test của Việt Á. Đầu năm 2021, khi Bình Dương phát hiện ca mắc thì mẫu xét nghiệm đều được gửi lên Tp.HCM. Tháng 2/2021, tỉnh này mới bắt đầu dùng test của một số hãng để tự xét nghiệm. 

Bị cáo Nguyễn Thành Danh. 

Khi Trung ương gửi vào tăng cường 2 máy xét nghiệm nhưng máy này chỉ đọc được test của Việt Á nên bắt buộc phải mua của công ty này. Trong số hơn 600.000 test được Bình Dương sử dụng thì của Việt Á chiếm 17%. 

Bên cạnh đó, quá trình thực hiện ứng trước, mua test đều thực hiện theo chỉ đạo của Sở Y tế Bình Dương, không tự ý quyết định và không chỉ đạo cấp dưới liên hệ với bất kỳ hàng nào. Ngày từ đầu, vì sắp nghỉ hưu nên ông Danh chỉ xin tham gia phòng chống dịch mà không xin tham gia tổ chức thầu do không có chuyên môn, kinh nghiệm về đấu thầu nhưng không được chấp nhận.

Ngoài các giấy khen, thành tích trong quá trong công tác, vị luật sư cũng bổ sung thêm tình tiết mới là việc bị cáo Danh là 1 trong 10 công dân tiêu biểu tỉnh Bình Dương, hiện Sở Y tế, UBND tỉnh cũng đã có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Hiện gia đình cũng đã nộp 50 triệu đồng khắc phục hậu quả. 

“Trong văn bản có nêu: Trong thời điểm chống dịch, ông Danh đã túc trực 24/24 ở cơ quan để chỉ đạo tham gia chống dịch”, vị luật sư cho hay. 

“Đây là bị cáo duy nhất từ chối nhận tiền của Việt Á, trong bối cảnh lúc đó nếu cầm cũng chưa ai biết cho thấy bị cáo là người có nhân cách, làm việc vì mục đích chống dịch là duy nhất”, luật sư bào chữa nói thêm và đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo tinh thần Phó ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cũng kết luận tại cuộc họp nội chính tại chiều 16/8/2023: Đối với các trường hợp vi phạm, không vụ lợi nhưng xảy ra trong hoàn cảnh dịch bệnh nên Ban Chỉ đạo thống nhất chủ trương tha, miễn.

Ngày từ đầu, vì sắp nghỉ hưu nên ông Danh chỉ xin tham gia phòng chống dịch mà không xin tham gia tổ chức thầu do không có chuyên môn, kinh nghiệm về đấu thầu nhưng không được chấp nhận.

Trước đó, khi được mời lên lấy ý kiến, đại diện CDC Bình Dương cũng trình bày nhiều đóng góp của ông Danh trong quá trình công tác, trong đó có nêu việc mẹ ông Danh qua đời mà bản thân không thể về vì đang chống dịch. 

“Tôi sắp về hưu, không tiền nong gì cả”

Tại phiên xét hỏi trước đó, bị cáo Danh thừa nhận nội dung truy tố về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng bối cảnh lúc đó khiến bản thân vô tình phạm tội. 

Bị cáo giải thích: “Bản thân không có yếu tố vụ lợi khi ký các hợp đồng với Việt Á. Bị cáo không nhận được lợi ích vật chất gì từ Việt Á”.

Với cương vị Giám đốc CDC Bình Dương, bị cáo đã tạm ứng kit xét nghiệm của Công ty Việt Á và Công ty VNDAT sử dụng trước rồi sau đó hợp thức thanh toán, thông qua 5 gói thầu và 7 hợp đồng trị giá hơn 82 tỷ đồng, cáo buộc thiệt hại gây ra là 55 tỷ đồng. 

Ông Danh phân trần, quá trình ký hợp đồng cung ứng kit xét nghiệm với Việt Á "không có ai thỏa thuận đưa lợi ích vật chất hay trích phần trăm lại cho bị cáo".

Về sau, khi được nhân viên của Việt Á gửi tiền, ông Danh từ chối nhận với câu nói “tôi sắp về hưu không dính dáng gì đến tiền nong gì cả”