Giáo dục

Đề nghị công an điều tra vụ trẻ mồ côi bị sư thầy bạo hành

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vừa có văn bản gửi Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đề nghị điều tra và xử lý nghiêm vụ một học sinh mồ côi tại địa phương bị sư thầy trụ trì chùa Long Yên đánh thâm tím khắp người.

Ngày 12/12, hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam có Văn bản số 239/CV – HBVQTE do Phó Chủ tịch thường trực là bà Ninh Thị Hồng ký gửi Công an huyện Hà Trung và sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Thanh Hóa liên quan đến việc em N.C.D., học sinh trường tiểu học Hà Hải, huyện Hà Trung bị sư thầy trụ trì chùa Long Yên đánh thâm tím khắp người.

Nội dung văn bản viết: Ngày 12/12, hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nắm được thông tin về vụ việc em N.C.D., học sinh lớp 5, trường tiểu học Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa bị sư thầy Thích Đàm Trang, trụ trì chùa Long Yên bạo hành qua các trang báo…

Hình ảnh em D. bị sư thầy đánh để lại thương tích cách đây 2 năm do cô giáo chủ nhiệm chụp lại.

Theo các nguồn tin, sư thầy Thích Đàm Trang, trụ trì chùa Long Yên đã hành hạ, đánh đập em N.C.D. trong một thời gian dài với nhiều biểu hiện nghiêm trọng như đánh vào đầu em chảy máu, dùng roi đánh bầm tím khắp cơ thể em, đập 10 đầu ngón tay của em dẫn đến thâm đen do tụ máu, ngâm em dưới nước ao, nhiều lần em bị nhốt và bị bỏ đói. Không dừng lại ở bạo lực thể xác, sư thầy còn đe dọa em không được nói với ai khiến em lo lắng, hoảng sợ.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em nhận thấy đây là vụ việc vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, hành động bạo hành em N.C.D. là tàn nhẫn, đặc biệt khi em là trẻ mồ côi không có nơi nương tựa được nhà chùa nhận về nuôi dưỡng và chăm sóc.

Hội lên án mạnh mẽ hành vi bạo hành em N.C.D. bởi nó diễn ra tại nhà chùa – nơi thờ tự tín ngưỡng – tưởng chừng rất an toàn và bình yên cho dân chúng. Người thực hiện hành vi này là người tu hành. Hội đề nghị Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa kịp thời điều tra và xử lý nghiêm khắc vụ việc nêu trên, đồng thời đề nghị sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Thanh Hóa tìm hiểu, xác minh và đưa cháu N.C.D. vào trung tâm Bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng và chăm sóc, đảm bảo an toàn cuộc sống.

Lưng em D. chi chít vết thương do bị sư thầy đánh vào 2 năm trước.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, theo thông tin từ nhà trường, cách đây gần 2 năm, khi đó em D. đang học lớp 3 tại trường tiểu học Hà Hải thì giáo viên chủ nhiệm vô tình phát hiện nhiều vết thương bầm tím trên khắp cơ thể em này. Cô giáo đã yêu cầu em D. cởi áo ra và dùng máy điện thoại của mình chụp lại. Em D. cho hay, những vết thương trên là do bị sư thầy trụ trì chùa Long Yên nơi em này đang ở đánh.

Sư thầy Thích Đàm Trang, trụ trì chùa Long Yên xác nhận, những vết thương trên cơ thể em D. do cô giáo chụp lại là do bà đánh từ 2 năm trước. Nguyên nhân đánh em D. được thầy Thích Đàm Trang giải thích là do em này hay nghịch ngợm, “tắt mắt” (tò mò việc người khác, trộm cắp vặt... - PV) nên mới phải dùng roi mây để dạy cho nên người.

Phía trước người em D. cũng có nhiều vết thương.

Trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Hà Trung xác nhận, thông tin em D. bị sư thầy nhà chùa đánh bầm tím khắp người vào 2 năm trước là sự thật.

Sau khi nhận được thông tin, chiều 11/12, phòng GD&ĐT phối hợp với phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện và chính quyền địa phương đã tới làm việc với ban trụ trì chùa Long Yên. Tại cuộc làm việc, sư thầy Thích Đàm Trang thừa nhận cách đây 2 năm có dùng roi mây đánh em D. để “răn dạy”. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang làm rõ xem từ đó tới nay em này có bị sư thầy đánh không và bàn bạc để tìm biện pháp tốt nhất bảo vệ em D.